20/03/2023 - 13:52

Trí tuệ nhân tạo sáng tạo có đáng lo ngại?  

Ảnh: Today Passion

Chúng ta có nên hoàn toàn đón nhận các tính năng mà trí tuệ nhân tạo sáng tạo như Chat GPT mang lại, hay tiếp nhận nó với một mức độ cẩn trọng? Sau đây là những gì bạn cần biết về công nghệ mới này.

Trí tuệ nhân tạo sáng tạo là gì?

Giống các dạng trí tuệ nhân tạo khác, trí tuệ nhân tạo sáng tạo “học” cách xử lý từ cơ sở dữ liệu đã có sẵn.

Nó tạo ra nội dung hoàn toàn mới như đoạn văn bản, hình ảnh, hay thậm chí là đoạn mã lập trình, dựa trên những gì đã được “dạy”.

Chat GPT là sản phẩm của công ty OpenAI được Microsoft hỗ trợ, được tung ra hồi cuối năm ngoái và nhanh chóng được hàng chục triệu người dùng sử dụng.

Phiên bản mới, GPT 4, cũng vừa được ra mắt, và chatbot này hiện có khả năng đa phương thức, có nghĩa là có thể tiếp nhận cả câu hỏi bằng chữ lẫn hình ảnh.

Chat GPT có lợi cho ai?

Rõ ràng nhất, trí tuệ nhân tạo sáng tạo có thể giúp tạo ra những thứ như bản sao tiếp thị từ rất nhiều trang thông tin, giúp khách hàng quyết định mua gì.

Công nghệ này cũng có thể ghi chép trong một cuộc họp ảo, viết và cá nhân hóa email, hay tạo các bài thuyết trình.

Cả Microsoft và Google đã trình diễn những tính năng này trong các buổi công bố sản phẩm mới.

Có gì phải lo ngại không?

Tuy nhiên, có một số lo ngại về khả năng lạm dụng công nghệ này.

Các trường học đã dự báo về khả năng các sinh viên sẽ lạm dụng trí tuệ nhân tạo để viết giùm bài luận.

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng lo lắng trí tuệ nhân tạo có thể cho phép các phần tử xấu tạo ra nhiều tin giả hơn.

Bản thân công nghệ này vẫn còn mắc nhiều lỗi, bịa ra sự thật, hay đưa ra một số câu trả lời không nhất định.

Ai phát triển công nghệ này?

Microsoft và Google đã tạo ra “tiếng vang” lớn nhất hiện nay về công nghệ này, nhưng không phải chỉ có mình họ phát triển công nghệ này.

Các công ty lớn như Salesforce, cũng như công ty nhỏ hơn như Adept AI Labs đều đang phát triển chatbot trí tuệ nhân tạo.

Tỷ phú danh tiếng Elon Musk là một trong những nhà đồng sáng lập OpenAI, nhưng ông đã rời khỏi hồi năm 2018 để tập trung vào Tesla và AI riêng.

Ông đã bày tỏ lo lắng về tương lai của trí tuệ nhân tạo, cho rằng nó là một công nghệ khá nguy hiểm.

Ông cũng đề nghị cần có một cơ chế quản lý phù hợp để đảm bảo phát triển công nghệ này phục vụ lợi ích cộng đồng.

LÊ PHI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết