20/05/2023 - 15:17

Trên 39,4 tỉ đồng đóng góp vào Quỹ khuyến học, khuyến tài TP Cần Thơ 

(CT) - Sáng 20-5, Hội Khuyến học (HKH) TP Cần Thơ tổ chức Lễ Tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho Quỹ khuyến học, khuyến tài TP Cần Thơ đợt I năm 2023 và trao học bổng “Tiếp sức mùa thi”. Ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quỹ khuyến học, khuyến tài “Vì ngày mai Cần Thơ phát triển”; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, dự lễ.

Tại buổi lễ, thành phố tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ đợt I năm 2023, với tổng số tiền 39,49 tỉ đồng (cả hiện vật quy ra tiền), tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2022; cấp 188.940 suất học bổng, quà và phần thưởng. Trong đó, riêng Thành hội vận động được trên 2,8 tỉ đồng, cấp 433 suất học bổng, phần thưởng và quà, đạt 93,5% so với kế hoạch năm.

Dịp này, HKH thành phố trao tặng Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam, giấy khen của Thành hội cho các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ, giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, đại học đã có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Thành hội phối hợp các nhà tài trợ khen thưởng 28 học sinh đạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, trao 133 suất học bổng cho học sinh lớp 12 nhà nghèo, học giỏi, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sắp tới.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện biểu dương và tri ân các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm lo giáo dục - đào tạo, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác khuyến học, khuyến tài để TP Cần Thơ ngày càng có nhiều người hiền tài, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; làm giàu thêm truyền thống hiếu học của con người vùng đất Tây Đô trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục của ĐBSCL; góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, trung tâm của vùng ĐBSCL theo Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Năm 2007, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 14, quyết định chọn ngày 19-5 hằng năm làm ngày huy động toàn xã hội đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài “Vì ngày mai Cần Thơ phát triển”. Hơn 15 năm qua, đã có trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên nghèo được trợ giúp kịp thời, với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền gần 400 tỉ đồng.

 

Ông Nguyễn Thực Hiện (thứ 6 từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND thành phố và ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch HKH thành phố tuyên dương, trao bảng cảm tạ cho nhà tài trợ đóng góp Quỹ khuyến học, khuyến tài thành phố. Ảnh: B.NGỌC

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch HKH thành phố trao Bằng khen Trung ương HKH Việt Nam tặng các nhà tài trợ. Ảnh: B.NGỌC 

Ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, trao Giấy khen của HKH TP Cần Thơ khen 9 thầy, cô giáo ở các trường cao đẳng, đại học đã có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.  Ảnh: B.NGỌC

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố và ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ khen thưởng 28 học sinh đạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Ảnh: B.NGỌC

Học sinh lớp 12 vượt khó, học giỏi được nhận học bổng Tiếp sức mùa thi. Ảnh: B.NGỌC

Học sinh lớp 12 vượt khó, học giỏi được nhận học bổng Tiếp sức mùa thi. Ảnh: B.NGỌC

Đặng Ngọc

Chia sẻ bài viết