Bóng đá thế giới đang chứng kiến làn sóng hy hữu về việc nhiều HLV trẻ thành công ở những giải đấu đỉnh cao, nhưng không có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy hoặc thậm chí chưa trải qua thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều không chấp nhận những HLV "bàn giấy" hay "máy tính" này.
 |
29 tuổi, Firdaus Kassim đang là đại diện cho lớp HLV trẻ tài năng mới của Singapore. Ảnh: TNP |
Người đang khiến giới hâm mộ bóng đá "phát sốt" là HLV người Đức Julian Nagelsmann, đã trở thành HLV trẻ nhất giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) khi ông chính thức ngồi vào băng ghế chỉ đạo Hoffenheim hồi tháng 2. Dù mới 28 tuổi, nhưng Julian Nagelsmann đã xuất sắc lèo lái đưa Hoffenheim trụ hạng thành công ở mùa bóng trước. HLV Julian Nagelsmann tiếp tục thể hiện tài năng ở mùa bóng này, khi Hoffenheim đã leo lên vị trí thứ 3 ở Bundesliga và là một trong hai đội bóng chưa thất bại trận nào ở 4 giải đấu quốc gia hàng đầu châu Âu mùa giải này (CLB còn lại là Real Madrid của La Liga).
Trong khi Julian Nagelsmann là HLV "bàn giấy" được ca ngợi, không ít các đồng nghiệp khác lại gặp rắc rối. Ở Scotland, một cuộc tranh luận đã nổ ra sau khi Ian Cathro được bổ nhiệm làm HLV của Heart of Midlothian - đội bóng từng bốn lần vô địch Scotland, hồi đầu tháng này. HLV 30 tuổi Ian Cathro được xem là một trong những nhà cầm quân trẻ xuất sắc nhất châu Âu, từng có 4 năm làm trợ lý ở CLB Rio Ave (Bồ Đào Nha), CLB Valencia (Tây Ban Nha) và sau đó là CLB Newcastle United (Anh). Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia Scotland Kris Boyd đã công khai trên báo giới, thẳng thừng không ủng hộ Ian Cathro vì cho rằng HLV 30 tuổi quá non nớt.
Tại khu vực Đông Nam Á, một HLV trẻ mới nổi khác là Firdaus Kassim cũng đang gặp nhiều khó khăn ở Singapore. Nhà cầm quân 29 tuổi này được bổ nhiệm làm HLV của CLB Chainat FC ở giải Ngoại hạng Thái Lan hồi đầu năm 2016 và cũng góp mặt trong ban huấn luyện của tuyển quốc gia Singapore ở AFF Cup 2016, với vai trò phân tích trận đấu và đối thủ. Tuy nhiên, Firdaus Kassim vẫn không được Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) xác nhận đủ năng lực để học và lấy bằng HLV bóng đá chuyên nghiệp AFC Pro Diploma ở Thái Lan. John Burridge, HLV thủ môn của FAS từ 2014-2015, cũng khẳng định rằng các HLV không từng thi đấu thì không thể dạy cầu thủ được. Theo cựu thủ môn 65 tuổi này, các HLV chỉ có được kinh nghiệm khi đã vẫy vùng trên sân cỏ. Điều đó không thể học được qua máy tính.
Tuy nhiên, quan điểm của John Burridge không thật sự thuyết phục những người ủng hộ HLV "bàn giấy". Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến HLV Arrigo Sacchi, một người bán giày và chỉ chơi bóng nghiệp dư, nhưng đã đưa AC Milan tới chức vô địch Serie A ngay trong mùa bóng đầu tiên ông dẫn dắt CLB. Sau đó, HLV Arrigo Sacchi còn đưa AC Milan 2 lần lên ngôi vô địch châu Âu. Từ thành công ở CLB, HLV Arrigo Sacchi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Ý và ông đã đưa đội bóng áo màu thiên thanh vào đến trận chung kết World Cup 1994. Hiện tại, Jose Mourinho đang được xem là một trong những HLV hàng đầu thế giới khi giành danh hiệu vô địch ở các giải đấu hàng đầu châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha, nhưng cũng không có lý lịch cầu thủ xuất sắc.
Khairul Asyraf, một trong những HLV trẻ thành công của Singapore, cho rằng cần phải có cách nhìn khác về các HLV "bàn giấy". Ở Singapore hay thậm chí là cả Đông Nam Á, vẫn chưa thấy một HLV "bàn giấy" trẻ tuổi nào dẫn dắt một CLB chơi ở giải đấu hàng đầu quốc gia, trong khi họ vẫn tài năng. Theo Khairul Asyraf, cần phải có sự thay đổi cách nhìn về họ từ giới truyền thông, quản lý và ngay cả những HLV được đào tạo bài bản. Cũng giống như các cầu thủ tài năng, các HLV tài năng cũng cần được chăm bồi và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.
VĂN TÙNG (Theo TNP)