16/05/2012 - 22:55

Vào mùa thu hoạch rộ

Trái cây nội, trái cây ngoại đều giảm giá

Nhà vườn trồng cây ăn trái ở TP Cần Thơ bước vào mùa thu hoạch rộ, nhưng thời điểm này giá nhiều loại trái cây đang có xu hướng giảm do phải cạnh tranh với hàng ngoại cùng loại.

Thu hoạch sầu riêng tại gia đình bà Lê Thị Bảy, ở huyện Phong Điền. 

Gần đây, lượng trái cây về các chợ và siêu thị ở TP Cần Thơ khá nhiều. Trái cây cũng được bày bán trên các vỉa hè của nhiều tuyến đường ở nội ô thành phố. Tập trung nhiều các loại trái cây đang bước vào mùa thu hoạch rộ như: xoài, dâu, sầu riêng, cam, bưởi, bơ... Riêng các loại măng cụt và bòn bon của nhà vườn ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL mới bước vào vụ thu hoạch, nhưng số lượng măng cụt và bòn bon bán trên thị trường cũng rất nhiều do được nhập về từ Thái Lan. Theo đó, giá nhiều loại trái cây xoài, dâu, măng cụt, sầu riêng... cũng giảm 5.000- 20.000 đồng/kg so với cách nay 1 tháng. Tuy nhiên, nhìn chung giá phần lớn các loại trái cây vẫn đang ở mức tương đương hoặc chỉ tăng nhẹ 2.000-8.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tại nhiều chợ ở nội ô TP Cần Thơ, giá các loại sầu riêng hạt lép như (Ri 6, Moonthong, sữa hạt lép...) đang ở mức 30.000-38.000 đồng/kg, tương đương so với cùng kỳ năm trước; giá sầu riêng khổ qua 20.000 đồng/kg, tăng khoảng 8.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Vào thời điểm này năm trước, giá nho đỏ Phan Thiết 30.000- 40.000 đồng/kg nay cũng chỉ khoảng 35.000-40.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc từ 25.000-35.000 đồng/kg, nay tăng lên ở mức 26.000- 38.000 đồng/kg. Giá các loại xoài thơm, xoài tứ quý, xoài cát chu... đang ổn định ở mức 8.000-12.000 đồng/kg; dâu xanh, dâu ta: 8.000-12.000 đồng/kg; măng cụt 25.000-35.000 đồng/kg; mãng cầu ta khoảng 40.000 đồng/kg... Riêng giá một số loại trái cây nhập ngoại đã giảm 3.000-10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước, nhất là trái cây nhập ngoại từ Trung Quốc như bom và lê từ ở mức 35.000-40.000 đồng/kg, hiện chỉ còn phổ biến ở mức 27.000-32.000 đồng/kg; táo xanh (Mỹ) bình ổn ở mức 60.000-62.000 đồng/kg; táo đỏ (Mỹ) 56.000-70.000 đồng/kg; nho đỏ và nho đen của Mỹ từ 110.000- 140.000 đồng/kg.

Theo những người kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ mặt hàng này có xu hướng giảm giá do bước vào mùa thu hoạch rộ nhưng sức tiêu thụ không tăng nhiều. Nguyên nhân còn do người tiêu dùng thực hiện tiết kiệm chi tiêu hàng ngày nên hạn chế tiêu dùng các loại trái cây. Bà Lê Thị Huyền, bán trái cây ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều cho biết: “Gần đây, giá một số loại trái cây giảm so với trước, nhất là các loại trái cây ngon như: sầu riêng, măng cụt... đã kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, sức tiêu thụ các loại trái cây tại điểm bán của tôi vẫn giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước”.

Xu hướng giảm giá của nhiều loại trái cây khi bước vào mùa thu hoạch rộ đã khiến cho nhiều nhà vườn lo lắng. Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái ở TP Cần Thơ cho rằng, dù giá bán một số loại trái cây có nhích lên chút ít so với cùng kỳ năm trước, nhưng năm nay hầu hết các nhà vườn không vui vì không trúng mùa. Trong khi đó, giá nhiều loại trái cây có xu hướng giảm mạnh ngay khi mới bước vào vụ thu hoạch do ảnh hưởng trái cây cùng loại của các vùng miền khác trong nước, đặc biệt là trái cây nhập ngoại từ Thái Lan được tiêu thụ ở thị trường các tỉnh thành vùng ĐBSCL với số lượng lớn trước khi nhà vườn địa phương có trái cây thu hoạch. Bà Lê Thị Bảy, ở huyện Phong Điền, nói: “Tôi có hơn 3 công vườn trồng sầu riêng khổ qua đã được 10 năm tuổi. Năm rồi vườn sầu riêng của tôi cho sản lượng trên 7 tấn nhưng do lũ về nhiều làm cây bị động gốc, vụ này cây cho trái rất ít, dự kiến chỉ có thể đạt khoảng 1 tấn trái. Với sản lượng trái như vậy, nhưng hiện giá bán sầu riêng chỉ tăng 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước, lên ở mức 9.000 đồng/kg (bán xô). Xem ra vụ sầu riêng này gia đình tôi sẽ bị lỗ tiền phân bón và công chăm sóc, trong khi giá sầu riêng có khả năng còn giảm”. Ông Nguyễn Phước Cảnh, ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cũng cho biết: “Trận lũ lớn vào năm rồi cũng đã làm cho vườn cây ăn trái nhà tui bị ảnh hưởng nên năm nay thất mùa, sản lượng trái cây dự kiến đạt không tới phân nửa so với năm trước. Tuy nhiên, hiện giá bán hầu hết các loại trái cây trong vườn nhà tôi (như: chuối, mít, xoài) chỉ ở mức tương đương so với năm trước”.

Theo nhiều nhà vườn trồng măng cụt ở TP Cần Thơ, thời điểm này mới bắt đầu có măng cụt chín thì măng cụt Thái Lan đã tràn ngập trên thị trường, với giá bán lẻ chỉ ở mức 25.000- 35.000 đồng/kg, thậm chí thấp hơn. Năm nay, nhà vườn trồng măng cụt tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL khó hy vọng bán được giá cao. Tương tự, các loại bòn bon được nhập ngoại từ Thái Lan cũng đang được bày bán trên thị trường khá nhiều với giá 35.000-45.000 đồng/kg, trong khi bòn bon của phần lớn nhà vườn địa phương chưa bước vào thu hoạch. Tuy vẫn có tâm lý e ngại cho sức khỏe khi mua một số loại trái cây nhập ngoại nhưng do nhiều loại trái cây nhập ngoại khác bán trên thị trường đều không có bao bì, nhãn hiệu nên người tiêu dùng rất khó phân biệt xuất xứ để có thể “ưu tiên sử dụng hàng Việt”...

Bài, ảnh: VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết