25/08/2010 - 13:53

TP Hồ Chí Minh: Vũ Hoàng Oanh “ngựa quen đường cũ” lại sa lưới pháp luật

Liên quan vụ triệt phá băng nhóm tội phạm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, chị ruột “trùm xã hội đen” Dung Hà) vào giữa tháng 7-2010, sau khi vụ án được Cục Cảnh sát hình sự (Cơ quan phía Nam – Bộ Công an) phanh phui, dư luận thắc mắc về việc Vũ Hoàng Oanh vốn là một tội phạm cực kỳ nguy hiểm, từng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án rất cao về tội mua bán trái phép chất ma túy, thế nhưng chỉ đến cuối năm 2009 đã được đặc xá ra tù và tiếp tục hoạt động phạm tội... Trước thông tin trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp kiểm tra, xác minh về trường hợp đặc xá của Vũ Hoàng Oanh.

Ngày 23-8, Văn phòng Bộ Công an cho biết kết quả xác minh lại hồ sơ đặc xá của Vũ Hoàng Oanh như sau: Tháng 8-2009, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an nhận được đơn xin đặc xá của phạm nhân Vũ Hoàng Oanh (sinh năm 1957, quê Hồng Bàng, Hải Phòng), phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị bắt ngày 11-7-2002, án phạt 20 năm tù, đến trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang chấp hành hình phạt tù từ ngày 22-3-2007. Thời gian chấp hành hình phạt tù (tính đến ngày 31-8-2009) là 7 năm 1 tháng 20 ngày; đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 2 lần (tổng cộng là 2 năm); thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại là 10 năm 10 tháng 10 ngày; hình phạt bổ sung 10 triệu đồng đã thực hiện xong. Phạm nhân Vũ Hoàng Oanh đã có thành tích giúp cơ quan điều tra khám phá nhiều vụ án, được Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tặng 4 giấy khen và 2 quyết định khen thưởng của Giám thị trại tạm giam, 6 tháng cuối năm 2007, 2008 và 2009 được xếp loại cải tạo tốt... Sau khi kiểm tra, xem xét, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chỉ đạo Công an Tiền Giang lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho phạm nhân Vũ Hoàng Oanh để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trình Chính phủ và Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Kết quả, vào tháng 8-2009, Vũ Hoàng Oanh đã được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Qua kết quả xác minh, Văn phòng Bộ Công an cho rằng, việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Vũ Hoàng Oanh đã tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục về công tác đặc xá năm 2009. Tuy nhiên, điều đáng buồn là sau khi được tha tù trước thời hạn, lẽ ra Vũ Hoàng Oanh phải ăn năn hối cải, quay lại con đường làm ăn chân chính thì đối tượng này lại “ngựa quen đường cũ”, quy tụ giới giang hồ cộm cán đất Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông để tổ chức cá độ bóng đá, đánh bạc với thủ đoạn ngày càng xảo quyệt, nguy hiểm. Cuối cùng, Vũ Hoàng Oanh lại sa lưới pháp luật.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết