14/12/2009 - 09:21

TP Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm tại quán bar PowerBowl 388

Rạng sáng 13-12, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP Hồ Chí Minh “đột kích” quán bar PowerBowl 388 (thuộc nhà hàng Việt Thái 3, Công ty TNHH Việt Thái quốc tế - Bounce) trên tầng 4 của tòa nhà số 35 Bis - 45 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM). Dù hoạt động quá giờ quy định nhưng vẫn còn hàng trăm thanh thiếu niên bên trong quán đang lắc lư, kích động điên cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Khi lực lượng kiểm tra ập đến, hàng trăm người nhốn nháo túa ra tìm đường thoát. Một số khách quá khích còn dùng rượu dư lại trên bàn tạt vào một số phóng viên.

Đoàn kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy phép kinh doanh rượu nhưng người quản lý của quán bar là Trần Văn Tồn (28 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thị Anh Thư (28 tuổi, quê Kiên Giang) chỉ trình được bản sao giấy phép kinh doanh do Sở Thương mại cấp vào tháng 6-2006 cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Minh Thành (trụ sở quận Tân Bình, TPHCM). Giấy phép này chỉ được phép bán rượu tại địa chỉ được cấp phép và đã hết hạn từ lâu. Đoàn kiểm tra còn phát hiện quán bar vi phạm nhiều lỗi, như: Sản xuất kinh doanh thực phẩm ở môi trường không đảm bảo vệ sinh; quảng cáo rượu có độ cồn trên 15 độ; không lập hóa đơn bán hàng theo quy định với hàng hóa từ 100.000 đồng trở lên; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong kho của quán bar chứa trữ hàng trăm chai rượu ngoại loại 40 độ và trên 40 độ cồn, như: Belvedere, Hennessy V.S.O.P, Jose Cueruo Especial, Tanqueray, Number Ten (Tanqueray)… Quản lý quán bar chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ nên lực lượng kiểm tra niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu ngoại trên để xử lý.

Được biết, quán bar trên do Công ty liên doanh PowerBowl Việt Nam hợp tác liên doanh với Công ty TNHH Việt Thái quốc tế. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản toàn bộ các sai phạm nhằm xử lý nghiêm.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết