15/11/2008 - 09:18

TP Hồ Chí Minh: Nguyên Trưởng ban Đào tạo Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam Ngô Phát Đạt lãnh 60 tháng tù vì tội lừa đảo

Ngày 14-11, TAND Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Phát Đạt (49 tuổi, ngụ Q. Ninh Kiều, Cần Thơ, nguyên Trưởng ban Đào tạo Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam) 60 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình làm việc tại phòng thường trực phía Nam (Q. Phú Nhuận), dù không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí nhưng Ngô Phát Đạt đã đứng ra tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí của 20 công ty, xí nghiệp và của 8 cá nhân với số tiền là 92 triệu đồng mang đi tiêu xài cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, từ năm 2003 đến năm 2006, Hiệp hội BĐSNĐVN có chủ trương mở lớp đào tạo về bất động sản và giao cho Đạt tổ chức thực hiện việc quản lý thu chi, chiêu sinh đào tạo. Từ năm 2003 đến tháng 8-2005, Ngô Phát Đạt đã chiêu sinh được 6 khóa học nhưng chỉ có 2 khóa đầu tiên được cấp chứng nhận tốt nghiệp. Các học viên khóa 3, 4 và 5 học xong nhưng không được cấp chứng chỉ. Riêng khóa 6 khi học viên đang học dở chương trình thì cơ sở ngừng hoạt động không rõ lý do. Tổng cộng số tiền mà Ngô Phát Đạt đã thu của 301 học viên của 6 khóa học là hơn 1,5 tỉ đồng. Số tiền này ngoài việc dùng cho hoạt động đào tạo, trích nộp 10% cho Hiệp hội BĐSNĐVN, số còn lại Đạt bỏ túi tư lợi cá nhân.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết