10/04/2023 - 19:58

TP Cần Thơ khen thưởng học sinh đạt giải quốc tế và quốc gia năm học 2022-2023 

 (CT) - Ngày 10-4, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 13 học sinh đoạt giải tại Cuộc thi Robothon quốc tế và quốc gia; nhóm 5 học sinh đoạt giải tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia năm 2023. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 7, từ phải qua) và ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ khen thưởng các em đạt giải Cuộc thi Robothon quốc gia và quốc tế năm 2023.

Theo đó, ở Cuộc thi Robothon quốc gia và quốc tế năm 2023, có 6 nhóm (2 học sinh/nhóm) và 1 học sinh đạt thành tích xuất sắc vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, đặc biệt tại cuộc thi Robothon quốc tế tại Malaysia, khối tiểu học chỉ có 1 giải Vô địch, 1 giải Nhất và 1 giải Nhì, đều thuộc về học sinh của Cần Thơ. Ðó là nhóm các học sinh Nguyễn Phạm Khánh Lam - Nguyễn Minh Quân đạt giải Vô địch; Nguyễn Nam Phát - Lê Trần Nhật Tân đạt giải Nhất; Ðỗ Ngân Hà - Lưu Phúc An đạt giải Nhì (đều là học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy). Cấp THCS có 1 học sinh là em Khưu Quốc Bảo, Trường THCS An Thới (quận Bình Thủy) vinh dự nhận Bằng khen UBND thành phố, đạt giải Nhất tại Cuộc thi Robothon quốc gia năm 2023.

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố còn được trao cho nhóm 5 học sinh Trường THCS Thới Long (quận Ô Môn) gồm Bùi Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Phi, Trần Hoàng Thùy Trang, Nguyễn Thị Thảo Ly và Phan Thị Uyển Nhi, đã có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia năm 2023. Nhóm học sinh này đã thực hiện Dự án “Thương mại hóa sản phẩm bánh tằm Thới Long sấy khô” và đạt giải Ba.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chúc mừng thành tích của học sinh; biểu dương sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong việc tìm giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giảng dạy, vận dụng các kiến thức tích hợp về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học trong hoạt động STEM tại trường học. Ðồng thời, đề nghị ngành Giáo dục thành phố cùng các cấp, các ngành, toàn xã hội đồng hành cùng cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm, phát hiện, chăm bồi cho thế hệ trẻ có một môi trường học tập an toàn, hạnh phúc và không ngừng phát triển; để giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ xứng tầm với vị trí là trung tâm, động lực cho sự phát triển của vùng ÐBSCL.

Dịp này, thành phố đã trích từ nguồn kinh phí xã hội hóa để khen thưởng đột xuất cho các em học sinh.

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết