15/10/2013 - 22:07

Tổng kết 32 năm hoạt động và ra mắt Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

(CT)- Ngày 15-10-2013, Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức lễ Tổng kết 32 năm hoạt động Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ, ra mắt Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Khai giảng khóa I (2013-2017).

Nhằm góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học - kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, năm 1981, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định thành lập Trường Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang. Để đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương, trường nhiều lần đổi tên và đến ngày 29-1-2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lập Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (trực thuộc UBND TP Cần Thơ), trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ. 32 năm hình thành và phát triển, trường liên kết đào tạo gần 40 ngàn sinh viên, cung cấp hơn 20 ngàn cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ, đóng góp thiết thực mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công cuộc đổi mới thành phố và ĐBSCL. Hiện nay, trường có 169 cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên (trong đó, có 129 giảng viên, với trên 70 cán bộ trình độ sau ĐH). Hiện nay, trường có 28 cán bộ, giảng viên đang học sau ĐH trong và ngoài nước, đặc biệt trường đã được Bộ GD&ĐT cấp 9 suất học bổng tiến sĩ nước ngoài từ Đề án 911. Trường đã đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho khoảng 300 tân sinh viên (khóa học 2013-2014) theo học 4 ngành ĐH chính quy: Kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, công nghệ thực phẩm, hệ thống thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao thành tích và ghi nhận đóng góp của Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương thời gian qua. Chuyển sang giai đoạn mới, đề nghị nhà trường khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển trường đến năm 2030 trở thành trường ĐH uy tín về đào tạo nguồn lực kỹ thuật, công nghệ. Đồng thời, theo đó, thầy trò của trường thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức; tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo.

B.NGỌC

 

Chia sẻ bài viết