13/01/2026 - 18:16

Toạ đàm “Vai trò của phát triển nông thôn trong nền kinh tế xanh dưới góc nhìn phát triển nguồn nhân lực” 

(CTO) - ĐBSCL với nhiều tiềm năng phát triển các lĩnh vực kinh tế xanh như nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo… Tuy nhiên, nguồn nhân lực xanh của vùng vẫn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, nhất là khả năng tích hợp kỹ năng số vào các hoạt động xanh. 

Chiều 13-1, Viện Mekong (thuộc Đại học Cần Thơ) tổ chức Toạ đàm “Vai trò của phát triển nông thôn trong nền kinh tế xanh dưới góc nhìn phát triển nguồn nhân lực”. 


Đại biểu tham dự trình bày tham luận tại buổi Toạ đàm.

Theo nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn môi trường từ thị trường quốc tế, phát triển kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu để đảm bảo tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Nguồn nhân lực xanh - những lao động có kiến thức, kỹ năng và ý thức bảo vệ môi trường, giữ vai trò then chốt trong tiến trình này, đặc biệt khi chuyển đổi số ngày càng trở thành công cụ quan trọng giúp tối ưu hóa quản trị, giảm phát thải và phát triển các mô hình kinh tế xanh hiệu quả.

ĐBSCL với nhiều tiềm năng phát triển các lĩnh vực kinh tế xanh như nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo… Tuy nhiên, nguồn nhân lực xanh của vùng vẫn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, nhất là khả năng tích hợp kỹ năng số vào các hoạt động xanh. Trong bối cảnh đó, phát triển nông thôn trong nền kinh tế xanh dưới góc nhìn phát triển nguồn nhân lực là cần thiết để giúp các địa phương trong vùng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh bền vững trong thời gian tới...

Ngành Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã tổ chức triển khai thực hiện phát triển kinh tế xanh trong nông thôn đạt được kết quả khả quan. Qua đó góp phần đưa sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì được mức tăng ổn định, tiếp tục đóng vai trò nền tảng và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của TP Cần Thơ trong năm 2025. Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 3,79%, đóng góp 0,85 điểm phần trăm vào mức tăng chung của nền kinh tế trong năm 2025.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế xanh trong nông thôn: hiện trạng và thách thức tại TP Cần Thơ; phát triển nông thôn dưới góc nhìn các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam; phát triển nông thôn dưới góc nhìn nguồn nhân lực; thách thức và giải pháp phát triển nông thôn bền vững trong thời đại mới; ứng dụng kiến thức phát triển nông thôn trong khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp; nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi kinh tế xanh từ cấp xã, phường; cơ hội và thách thức phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn; định hướng nâng cao năng lực cộng đồng phục vụ phát triển nông thôn trong nền kinh tế xanh…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết