12/01/2018 - 16:20

Tình nguyện vì an sinh xã hội 

Bằng nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội gắn với những hoạt động thường xuyên, các cấp bộ Đoàn quận Thốt Nốt tích cực góp phần nâng cao đời sống đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người dân các khu vực.

Hơn 3 tháng nay, người dân ở khu vực Thới An 4, phường Thuận An, đi lại thuận lợi hơn khi tuyến đường dài 1,5km được gắn đèn chiếu sáng. Công trình do Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường phối hợp Ban nhân dân khu vực vận động nhân dân thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Chi bộ khu vực, cho biết: “Trước đây, tuyến đường này cây cối um tùm, lởm chởm “ổ gà”… Ban đêm, người dân đi lại rất bất an. Nhờ Đoàn phường phối hợp gắn đèn chiếu sáng, vận động các hộ dân giữ gìn và tu sửa thường xuyên nên tuyến đường sạch đẹp hơn, bà con thoải mái đi lại, không ngại đêm hôm nữa”.

Chị Võ Thị Ngọc Trâm, Bí thư Đoàn phường Thuận An, cho biết: "Tuyến đường xây dựng theo tiêu chí “Sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn”. Hằng tháng, BCH Đoàn phường thường xuyên phát động ĐVTN tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh tuyến đường, vận động người dân không vứt rác bừa bãi, trồng hoa trước ngõ… Sắp tới, Đoàn phường tiếp tục phối hợp các đoàn thể, khu vực để xây dựng các tuyến đường khác".

Đoàn phường Thuận An tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Năm qua, Đoàn phường vận động hơn 100 triệu đồng thực hiện các công trình thanh niên; xây, sửa nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Đoàn phường vận động học bổng, cặp sách…tặng học sinh vượt khó, học tốt, với số tiền hơn 100 triệu đồng. Thứ bảy hằng tuần, Đoàn phường cùng Hội Chữ thập đỏ phường thực hiện mô hình “Nồi cháo yêu thương” tại Trung tâm Chăm sóc người già và trẻ em của quận.

Theo chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Bí thư Đoàn phường Thuận Hưng, năm 2017, BCH Đoàn phường Thuận Hưng chủ động xây dựng Nghị quyết và chương trình công tác năm của Đoàn phường, triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc. Đoàn phường Thuận Hưng thực hiện hơn 20 công trình, phần việc: trao học bổng cho học sinh vượt khó; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; vận động hỗ trợ gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp vận động xây 2 căn nhà cho đội viên, đoàn viên khó khăn về nhà ở, với số tiền gần 124 triệu đồng, trong đó, ĐVTN phường đóng góp 245 ngày công lao động.

Đoàn viên Lê Văn Ý (khu vực Tân Phú) cho biết: “Tôi làm công nhân, thu nhập hằng tháng dao động 3- 4 triệu đồng, nhà xuống cấp đã lâu nhưng chưa có điều kiện cất mới. Được sự hỗ trợ của UBND phường, Đoàn phường và mọi người, gia đình tôi xây căn nhà trị giá gần 47 triệu đồng”.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được các cơ sở Đoàn quận Thốt Nốt thực hiện hiệu quả, với các hình thức phong phú: vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài quận chăm lo ĐVTN, học sinh và người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn phối hợp Thành đoàn, UBND phường Tân Hưng xây dựng cầu bê tông trị giá 500 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 6km đường giao thông; hỗ trợ cất mới và sửa chữa 5 căn nhà cho ĐVTN, học sinh khó khăn về nhà ở.

Theo anh Chung Khánh Nghị, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, năm qua, các cơ sở Đoàn huy động 3.500 lượt ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều hoạt động: ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm các tuyến đường; tháo dỡ bảng quảng cáo trái phép, tuyên truyền giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị...

ĐVTN quận trồng trên 1.000 cây xanh tại các phường: Thuận An, Thuận Hưng và Tân Lộc. Bên cạnh đó, Quận đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTNVN) phối hợp Công an quận tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, tuyên truyền người dân không lấn chiếm hành lang lộ giới. Hội LHTNVN quận chỉ đạo Hội LHTNVN các phường: Trung Kiên, Thuận An tổ chức đứng chốt, điều tiết giao thông các tuyến đường có đông phương tiện giờ cao điểm.

Anh Chung Khánh Nghị cho biết: “BTV Quận đoàn, Hội đồng Đội quận và Nhà thiếu nhi quận đang lên kế hoạch chăm lo vật chất, tinh thần cho thiếu nhi dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới. Chúng tôi dự kiến trao khoảng 500 phần quà, đồng thời, tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, như: phiên chợ Xuân, thi nét đẹp đội viên, giao lưu văn hóa - văn nghệ… BTV Quận đoàn chỉ đạo các Đoàn phường tùy điều kiện tổ chức chương trình “Nụ cười Xuân”, giúp thiếu nhi vui Tết đầm ấm; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết