08/11/2015 - 15:45

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chung tay xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Cờ Đỏ đã tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ xây dựng cầu, đường đến xây dựng nhà đại đoàn kết và các hoạt động từ thiện - xã hội, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong huyện đều tích cực tham gia, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Cờ Đỏ là một trong những địa phương có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh sống. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia xây dựng NTM. Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các địa phương tích cực vận động các tín đồ tham gia góp công, góp của thực hiện các tiêu chí NTM. Trong đó, điển hình là các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cùng tham gia, đóng góp xây dựng cầu, đường nông thôn, nhà đại đoàn kết, giữ gìn vệ sinh môi trường… Đi đầu trong phong trào này là các xã: Trung Thạnh, Trung An, Thạnh Phú…

Cầu Thầy Cai (xã Trung Thạnh) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng với kinh phí hơn 200 triệu đồng, có sự đóng góp của các tín đồ phật giáo Hòa Hảo. 

Xã Trung Thạnh có khoảng 85% người dân là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thời gian qua, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đa số bà con có đạo tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động; góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bà Ngô Thị Tảo, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Trung Thạnh huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để người dân cùng chung tay xây dựng NTM, đặc biệt là các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM. Qua đó, công tác xã hội hóa trên địa bàn thực hiện rất tốt. Đặc biệt, có sự tham gia nhiệt tình của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo cùng chính quyền vận động nhân dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2014 đến nay, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo cùng người dân xây dựng 9 cây cầu nông thôn, kinh phí 1,5 tỉ đồng; giặm, vá đường giao thông nông thôn trên 17km với kinh phí khoảng 168 triệu đồng. Hầu hết các công trình đều đảm bảo chất lượng, đúng kỹ thuật và an toàn lao động. Đồng thời, tiết kiệm được vật liệu xây dựng đáng kể, rút ngắn thời gian thi công. Kinh phí xây dựng luôn giảm thấp so với thiết kế dự toán là vì được đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo góp công xây dựng; lương thực, thực phẩm cũng được bà con cung cấp suốt quá trình thi công; các phương tiện thi công được giúp đỡ tận tình, miễn phí...

Ông Võ Văn Sỹ, thành viên Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Các cấp chính quyền đầu tư, hỗ trợ địa phương thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhận thức những lợi ích thiết thực từ chương trình, Ban Trị sự tham gia cùng chính quyền thực hiện các tiêu chí, đóng góp xây dựng quê hương, kéo gần khoảng cách thành thị và nông thôn. Khi có công trình nhận thấy có thể thực hiện, Ban Trị sự đề xuất, bàn bạc với Đảng ủy, UBND xã xem xét. Sau đó thành lập Ban vận động, huy động đóng góp của các mạnh thường quân, người dân… cùng xây dựng. Với cách làm công khai, minh bạch về tài chính, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong xã nhiệt tình tham gia, chung tay xây dựng NTM hiệu quả. Có cầu, có đường con em đi học thuận lợi, bà con đi lại dễ dàng hơn.

Trung An là xã đầu tiên của huyện Cờ Đỏ về đích trong xây dựng NTM vào năm 2014. Thành công trong xây dựng NTM của xã có phần không nhỏ từ sự đóng góp của đông đảo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn. Ông Lâm Hồng Sững, Phó Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Trên địa bàn xã có khoảng 90% người dân là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Phát huy vai trò của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong xây dựng NTM, chính quyền địa phương cơ cấu thành viên Ban Trị sự vào Ban vận động của xã. Qua đó, cùng chính quyền tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cùng tham gia xây dựng các tiêu chí NTM. Ban Trị sự cơ sở được sự tín nhiệm giao trách nhiệm vận động tài lực và đảm trách thi công xây dựng cầu, đường theo tiêu chí giao thông NTM. Thực hiện công khai tài chính, đảm bảo chất lượng công trình nên mang lại hiệu ứng tốt, bà con ngày càng tham gia tích cực. Mặc dù xã đã được công nhận xã NTM, nhưng các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn nhiệt tình tham gia nâng chất các tiêu chí, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn xã cùng tham gia xây dựng 2 cây cầu mới và sửa chữa 2 cây cầu; xây dựng 1 tuyến đường giao thông 4m dài 800m với kinh phí trên 650 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng), trải cát núi 4km đường nội đồng (kinh phí hơn 80 triệu đồng); vận động xây dựng 9 căn nhà tình thương trên 280 triệu đồng…

Hoạt động từ thiện - xã hội của bà con tín đồ, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo trong huyện Cờ Đỏ không chỉ đơn thuần là xây dựng cầu đường, mà còn có các phần việc thiết thực khác, như: xây dựng nhà đại đoàn kết, mua xe vận chuyển bệnh nhân, phát quang bụi rậm giữ gìn cảnh quan môi trường, cùng chính quyền phụ giúp người dân tháo dỡ vật kiến trúc ở các công trình… Trên cơ sở những thành quả đạt được trong các hoạt động xã hội – từ thiện, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng NTM trong những năm qua, chắc chắn rằng bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục phát huy vai trò, góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng huyện Cờ Đỏ ngày càng phát triển, vững mạnh…

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết