21/03/2022 - 07:59

Tiếp tục xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Thời gian qua, Công an quận Ô Môn huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, đồng thời xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” năm 2022. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, công an các phường xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn phụ trách nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các trường hợp vi phạm pháp luật khác. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

CSGT-TT Công an quận Ô Môn kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường Tôn Ðức Thắng.

Lực lượng CSGT-TT Công an quận Ô Môn đã phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm chắc tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT; xác định khung giờ người tham gia giao thông thường xuyên lưu thông trên tuyến... để có kế hoạch kiểm tra, xử lý phù hợp với thực tế. Lực lượng cũng tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát thanh lưu động bằng ô tô tuần tra kiểm soát giao thông tại các chợ, nơi tập trung đông dân cư và các điểm trường học trên địa bàn quận; tuyên truyền trên phương tiện truyền hình tại nơi tiếp công dân...

Năm 2021, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT-TT Công an quận Ô Môn đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 1.500 trường hợp, phạt tiền trên 1,7 tỉ đồng, tạm giữ 260 phương tiện, tước 133 giấy phép lái xe. Theo Ðại úy Nguyễn Hùng Dương, Ðội trưởng Ðội CSGT-TT Công an quận Ô Môn, năm 2021, lực lượng chức năng toàn quận đã phối hợp xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn 103 trường hợp, trong đó vi phạm mức 1 (dưới 0,25mg/lít khí thở) là 49 trường hợp, hầu hết là người điều khiển mô tô; 36 trường vi phạm mức 2 (từ 0,25mg đến 4mg/lít khí thở), trong đó có 1 trường hợp điều khiển ô tô con và 35 trường hợp điều khiển mô tô; 18 trường hợp vi phạm mức 3 (trên 0,4mg/lít khí thở). Phạt vi phạm hành chính 103 trường hợp, với số tiền trên 410 triệu đồng; tước 96 giấy phép lái xe; tạm giữ 103 phương tiện. Trong năm, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về ma túy.

Chia sẻ bài viết