15/05/2016 - 19:56

ĐẢNG BỘ QUẬN NINH KIỀU:

TIẾP TỤC NHÂN RỘNG NHỮNG ĐIỂN HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 03), các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Ninh Kiều đã có nhiều việc làm theo gương Bác thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên dương, khen thưởng…

Đảng bộ phường An Phú – Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu - cũng là một trong những đảng bộ đạt thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 03 trong 5 năm qua. Đồng chí Lê Thị Thắm, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: "Đảng ủy xem việc học tập và làm theo gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chúng tôi chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng và từng đảng viên phải đăng ký việc "làm theo" gương Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao…". Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03, trên địa bàn phường An Phú xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiêu biểu như UBND phường có mô hình "Người dân hướng dẫn người dân một số thủ tục hành chính cơ bản", "Chính quyền thân thiện với người dân"; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường có phong trào tiết kiệm nuôi heo đất, phong trào "5 không, 3 sạch"; Công an phường thực hiện mô hình "Xã hội hóa tuần tra", "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân"; Đoàn Thanh niên với phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", "Đoàn viên thanh niên nói không với rác", "Kế hoạch nhỏ, niềm vui lớn"; khu vực 4 có mô hình "5/1 trong giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự"…

Các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 03 giai đoạn 2011-2015 được UBND phường An Phú tặng Giấy khen. Ảnh: CTV

Chúng tôi cũng có dịp tìm hiểu về mô hình "Phụ nữ làm từ thiện" do cô Nguyễn Thị Kim Chi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 6, phường Cái Khế và các cán bộ phụ nữ khu vực thực hiện. Mô hình xây dựng nhằm hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị 03 do Hội LHPN phường phát động. Các cán bộ phụ nữ khu vực đã tích cực vận động hội viên, các mạnh thường quân đóng góp mỗi tháng 10 ngàn đồng/người để gây quỹ giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đã giúp 10 gia đình khó khăn, 3 người già neo đơn, 6 trẻ em nghèo hiếu học và 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 6 triệu đồng. Cô Kim Chi nói: "Mình làm với cái tâm trong sáng, minh bạch sẽ tạo được niềm tin và được chị em, mạnh thường quân hưởng ứng, hỗ trợ". Việc làm của cô Kim Chi tuy nhỏ, nhưng đã tiếp thêm sức mạnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, trẻ em nghèo… vượt qua khó khăn.

Theo đánh giá của Quận ủy Ninh Kiều, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã tác động, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác cải cách hành chính ngày càng chuyển biến tích cực; việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân được quan tâm kịp thời, công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm tốt được đánh giá cao và có sức lan tỏa trong xã hội… Điển hình như: Quận ủy tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân 13 phường về cải cách hành chính. UBND quận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức đối thoại giữa chính quyền với 1.089 tổ nhân dân tự quản về nâng cao chất lượng cải cách hành chính; duy trì tổ chức "Sinh hoạt dân chủ ra dân" 2 đợt hàng năm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Ngành Công an tiếp tục duy trì mô hình diễn đàn công an phường, quận lắng nghe ý kiến nhân dân. Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh các cấp có nhiều mô hình, phong trào làm theo gương Bác có tác động xã hội tích cực như: Phong trào "Thanh niên học tập và làm theo lời Bác", "Nhật ký làm theo lời Bác", mô hình "Ống heo tiết kiệm", "Nuôi heo đất vì bạn nghèo", "Chung tay vì phụ nữ nghèo", "Giúp phụ nữ tàn tật vươn lên trong cuộc sống", phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa; phong trào "Rước ảnh Bác" về đặt nơi trang trọng trong gia đình… Các chi bộ trực thuộc đảng bộ các phường cũng có nhiều mô hình hay, chủ động, sáng tạo "khu vực không có bạo lực gia đình", "tuyến đường xanh – sạch – đẹp", "xã hội hóa tuần tra", "chung tay góp sức cho con cháu học hành"…Việc thực hiện các mô hình hay, sáng tạo trên đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trên địa bàn quận.

Theo đồng chí Lê Cẩm Thoa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị quận. Trong thời gian tới, Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, đoàn thể; lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể… Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền sâu rộng những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong nhân dân để có giải pháp giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

THANH THY

Chia sẻ bài viết