29/01/2013 - 20:05

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại Thành đoàn Cần Thơ vào tháng 4-2012. Ảnh: THANH THƯ 

Năm 2012, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các mặt công tác, từ hoạt động giám sát, tiếp công dân, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng tại các kỳ họp Quốc hội đến các hoạt động xã hội… Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đoàn ĐBQH thành phố vẫn còn nhiều việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2012 được ghi nhận là một năm hoạt động của các ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 có nhiều khởi sắc. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, ghi nhận: "Đa số các ĐBQH TP Cần Thơ khóa XIII đều mới tham gia Quốc hội lần đầu. Do đó, đầu nhiệm kỳ, một số đại biểu còn lúng túng trong các hoạt động, nhất là trong việc đóng góp tại hội trường, chất vấn,… Đến nay, sau 4 kỳ họp, các đại biểu đã trưởng thành hơn, cũng vì thế, chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH ngày càng nâng lên…". Năm 2012, trong hoạt động giám sát tối cao, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ có 1 ý kiến chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; 3 lượt đại biểu gởi câu hỏi chất vấn 12 lượt Bộ trưởng; có 40 ý kiến phát biểu tại tổ, 27 lượt ý kiến thảo luận ở hội trường… Theo ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp và chất vấn của các ĐBQH TP Cần Thơ đều được Quốc hội tiếp thu, giải trình; được Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH cũng đã thực hiện 5 cuộc giám sát tại địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng; về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 và việc triển khai, tổ chức thực hiện vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ. Bên cạnh giám sát thường xuyên, qua xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ĐBQH thành phố còn tổ chức giám sát 4 đơn khiếu nại đối với các bản án của Tòa án nhân dân và giám sát 5 đơn khiếu nại đối với các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố và các quận, huyện. Qua giám sát đơn thư khiếu nại của công dân, Đoàn ĐBQH nhận thấy có bản án, Thẩm phán được giao phụ trách vụ án và Hội đồng xét xử còn thiếu thẩm tra, xác minh chứng cứ để làm sáng rõ tại phiên tòa. Đối với các quyết định của UBND thành phố và các quận, huyện bị khiếu nại cho thấy có việc thanh tra, xác minh, kết luận của các ngành chức năng đôi lúc chưa thống nhất… Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH thành phố còn tham gia các hoạt động giám sát của các Ủy ban của Quốc hội giám sát tại thành phố,... Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nói: "Những kết luận sau giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố đã giúp cho UBND thành phố có thêm cơ sở trong chỉ đạo, quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, các vị ĐBQH còn vận động các mạnh thường quân đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, trường học trên địa bàn thành phố, xúc tiến, kêu gọi đầu tư… Những hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế- xã hội thành phố phát triển, đảm bảo an sinh xã hội".

Hoạt động xây dựng pháp luật được lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ rất quan tâm. Trong năm 2012, Đoàn ĐBQH đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho 32 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, 2 dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, cho biết: "Để góp phần đóng góp tích cực cho các dự án luật dự kiến thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội, kể từ đầu khóa XIII, Đoàn ĐBQH chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức lấy ý kiến cho các dự án luật rất chặt chẽ. Trước khi tổ chức cuộc họp lấy kiến ý cho một dự án luật, lãnh đạo Đoàn ĐBQH đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đến dự án luật lấy ý kiến tổ chức đóng góp sâu trong nội bộ trước để có cái nhìn sâu, rộng về vấn đề. Sau đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổng hợp trình lãnh đạo Đoàn ĐBQH và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến chung để các nhà quản lý, nhà khoa học, các sở, ban, ngành khác đóng góp ý kiến, phản biện… Chính vì vậy, các ý kiến đóng góp cho các dự án luật của Đoàn ĐBQH thành phố luôn được cơ quan soạn thảo, Quốc hội đánh giá cao".

Tuy nhiên, lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của các ĐBQH, như: một số ít đại biểu đôi khi chưa bố trí được thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; hoặc chưa tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật… Ông Nguyễn Văn Xuân, cử tri ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều đề nghị các ĐBQH cần tổ chức tiếp xúc cử tri ở các địa bàn dân cư, thay vì tiếp xúc cử tri ở Hội trường UBND quận để nhiều người dân được tiếp xúc, trình bày tâm tư nguyện vọng với các ĐBQH. Tại buổi tổng kết hoạt động năm 2012 của Đoàn ĐBQH thành phố, có đại biểu đề nghị các ĐBQH tăng cường các hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề. Còn ông Lê Văn Tâm, ĐBQH các khóa X, XI,XII, đề nghị: "Theo tôi, trong tiếp xúc cử tri, các vị ĐBQH không cần tập trung 2-3 đại biểu để cùng tiếp xúc cử tri mà nên "chia" ra, mỗi đại biểu tiếp xúc một nơi để có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri, thu nhận thêm nhiều ý kiến từ nhân dân; đồng thời, có thêm điều kiện để tuyên truyền chính sách, pháp luật đến nhiều người hơn". Ông Lê Văn Tâm cũng đề nghị các vị ĐBQH TP Cần Thơ tăng cường các hoạt động giám sát để các quy định của pháp luật được địa phương thực hiện nghiêm túc, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển và đảm bảo an sinh xã hội…

Mùa xuân này là mùa xuân thứ 67, kể từ ngày nhân dân cả nước ta tiến hành thắng lợi cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra ĐBQH khóa I (tháng 1-1946). Qua 67 năm, Quốc hội nước ta luôn phấn đấu để thực sự là cơ quan quyền lực của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cùng với ĐBQH cả nước, các vị ĐBQH TP Cần Thơ qua các thời kỳ đã có nhiều nỗ lực hoạt động, đóng góp vào thành tựu chung của Quốc hội Việt Nam. Ông Trần Thanh Mẫn cho biết: "Năm 2013, Đoàn ĐBQH tiếp tục đổi mới các hoạt động nhằm phát huy hiệu quả cao hơn trong tiếp xúc cử tri, xây dựng pháp luật, giám sát, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp Quốc hội…nhằm đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và thành phố".

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết