19/09/2018 - 16:31

Tích cực chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố 

Từ ngày 26 đến 28-9, TP Cần Thơ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2018. Để cuộc diễn tập KVPT thành công tốt đẹp, lực lượng vũ trang (LLVT) và các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã xây dựng văn kiện diễn tập, khu vực sơ tán, luyện tập thực binh...

Hơn một tháng qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã tiến hành xây dựng các công trình phục vụ diễn tập. Các công trình được dựng trên một diện tích rộng nhưng việc chỉ huy, điều hành các lực lượng rất nhịp nhàng, đúng tiến độ. Thượng úy Trương Hoàng Linh, Phân đội trưởng Phân đội trinh sát 1, Đại đội Trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, cho biết: “Ban Chỉ huy Đại đội đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng công trình khu vực sơ tán phải hoàn thành sớm các nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật. Những ngày nghỉ, giờ nghỉ, chúng tôi đều tổ chức giúp dân”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Ban Công binh Bộ CHQS thành phố, bên cạnh LLVT thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) còn điều động thêm một số cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 để xây dựng các công trình. Hằng ngày, tổ xây dựng đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và cuối ngày tổng hợp, báo cáo kết quả. Tuy thời tiết mưa nắng thất thường nhưng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt công việc. Quá trình xây dựng khu vực sơ tán, LLVT cũng được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, người dân địa phương.

Quận Ninh Kiều diễn tập KVPT chung với thành phố trong đợt này, nên thời gian qua, Ban Chỉ đạo diễn tập quận chỉ đạo cơ quan Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể hoàn thành các loại văn kiện. Ban CHQS quận cũng tổ chức lực lượng xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, sơ tán nhân dân và hậu cần; luyện tập thực binh phòng thủ dân sự, phòng không nhân dân và đánh địch tiến công vào địa bàn. Ban Chỉ đạo diễn tập quận đã tổ chức diễn tập thử và được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá cao. Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận, cho biết: “Các nội dung diễn tập KVPT quận đều sát tình hình địa bàn, thực tế chiến đấu. Ban Chỉ đạo diễn tập quận tập trung vào việc huy động, tổ chức nguồn lực để cứu hộ - cứu nạn người dân khi có tình huống xảy ra cũng như đánh địch trên địa hình đô thị”.

Từ đầu năm 2018, Bộ CHQS thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đưa nội dung tổ chức diễn tập KVPT thành phố năm 2018 vào nghị quyết, kế hoạch và đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện; tổ chức quán triệt, triển khai sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập đến các tổ chức Đảng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các đơn vị, địa phương. Công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất và khẩn trương, bảo đảm đúng quy trình. Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh QK9, giao cho Bộ CHQS thành phố phối hợp với Công an và các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng ý định diễn tập, kết cấu hình thái, các vấn đề huấn luyện và các tình huống sát thực tế, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

Do khối lượng công tác chuẩn bị diễn tập KVPT lớn, cán bộ các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố phải tận dụng thời gian cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung và các tiểu ban giúp việc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và chuẩn bị các mặt bảo đảm cho công tác diễn tập. Đến nay, hệ thống văn kiện diễn tập KVPT thành phố đã được xây dựng đủ số lượng, đúng quy định, công tác tham mưu tác chiến, đáp ứng được yêu cầu và có chất lượng. Nhiều văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn. Một số nội dung diễn tập được áp dụng kỹ thuật công nghệ bản đồ số, công nghệ thông tin trình chiếu minh họa...

Theo Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, mới đây, Tổ Nội dung Ban Chỉ đạo diễn tập QK9 kiểm tra, đánh giá khá cao công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị diễn tập KVPT thành phố năm 2018. Để công tác diễn tập KVPT đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn bộ các mặt công tác; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ đảm nhiệm; luyện tập các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau cuộc diễn tập. Kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn khi tiến hành diễn tập thực binh, nhất là việc sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. “Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố cũng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cuộc diễn tập KVPT năm 2018 bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời kết hợp tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ, tạo ấn tượng tốt với bạn bè, đại biểu, khách tham quan, góp phần cho cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2018 thành công tốt đẹp” - Đại tá Trịnh Hoài Văn nói.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết