06/11/2025 - 19:31

Thường trực HĐND thành phố khảo sát và làm việc tại Sở Y tế 

(CTO) - Ngày 6-11, Thường trực HĐND thành phố khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở y tế công lập sau sáp nhập tại Sở Y tế thành phố. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn khảo sát; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố tham dự.

Thường trực HĐND thành phố khảo sát và làm việc tại Sở Y tế.

Sau sáp nhập, Sở Y tế thành phố hiện đang quản lý 63 cơ quan, đơn vị, trong đó có 61 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và 103 trạm y tế xã, phường, với 14.595 công chức, viên chức, người lao động.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đạt 14,83 bác sĩ/vạn dân, 43,9 giường bệnh/vạn dân. Hệ thống cơ sở vật chất của các cơ sở y tế công lập trong toàn thành phố được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp và bổ sung thiết bị thông qua các chương trình, dự án đầu tư, đáp ứng phục vụ hơn 6,1 triệu lượt khám.

Tính đến ngày 30-9-2025, số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn thành phố là 2.941.447 người, đạt 91,31% dân số, đạt 95% so với chỉ tiêu UBND thành phố giao. Qua 9 tháng đầu năm 2025, số liệu chi khám chữa bệnh BHYT toàn thành phố là 6.101.412 lượt, tăng 328.747 lượt so với cùng kỳ năm 2024, với chi phí khám chữa bệnh BHYT là 3.767.693,4 triệu đồng, tăng 496.641,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024…

Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ sở vật chất của một số bệnh viện và các trung tâm y tế khu vực bị xuống cấp, hệ thống xử lý nước thải hư hỏng, không đảm bảo chất lượng, chưa đáp ứng quy mô, tổ chức, hoạt động của đơn vị sau khi sắp xếp, hợp nhất lại; nhiều thiết bị y tế trang bị đã lâu, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng; một số cơ sở khám, chữa bệnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc và một số mặt hàng gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Việc thu hút, giữ chân nhân lực tại tuyến cơ sở còn hạn chế, do thu nhập, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với đặc thù lao động, cường độ công việc. Về tài chính, một số đơn vị đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 đến nay chưa có kinh phí để chi trả...

Sở Y tế thành phố kiến nghị UBND thành phố thống nhất phê duyệt đề án bổ sung kinh phí đầu tư xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kể cả đơn vị tự chủ tài chính; UBND thành phố có văn bản kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận tại buổi khảo sát.

Ông Đồng Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Y tế Cần Thơ trong việc khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo mô hình mới sau sáp nhập, đặc biệt trong việc duy trì hoạt động ổn định, không làm gián đoạn công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị UBND thành phố, Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết tại một số bệnh viện để phục vụ tốt cho công tác khám, chữa bệnh cho người dân; tháo gỡ các khó khăn về cơ chế tự chủ, đấu thầu, mua sắm để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy một cách khoa học, tinh gọn, phù hợp với thực tế sau sáp nhập, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết