05/06/2021 - 08:19

Thưởng nóng các tập thể triệt phá 3 điểm tệ nạn tại quận Ninh Kiều 

(CT) - Sáng 4-6, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức khen thưởng nóng cho các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 20 triệu đồng; Phòng Cảnh sát cơ động và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Các tập thể này đã có thành tích xuất sắc trong triệt phá thành công 3 điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Ninh Kiều vào ngày 2-6, bắt và xử lý 51 đối tượng.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ khen thưởng các đơn vị nghiệp vụ phá án. Ảnh do công an thành phố cung cấp

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Cần Thơ phát hiện nhiều đối tượng tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc. Chiều 2-6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo trên 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trên phối hợp đồng loạt tấn công, triệt phá 3 điểm tệ nạn xã hội, gồm 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 2 điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại đường Châu Văn Liêm, phường Tân An; đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi và tại quán Karaoke G. trên đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú. Tang vật thu giữ: trên 500 triệu đồng tiền mặt, 2 gói ma túy tổng hợp, 91 bộ bài 52 lá, 23 bộ xí ngầu và nhiều tang vật khác liên quan.

Trong 51 đối tượng bị bắt, qua test nhanh, phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy. Các điểm tệ nạn xã hội trên do Trần Mạnh Phương (Phương Cối), sinh năm 1978, thường trú tại quận Bình Thủy và Huỳnh Ðắc Nghĩa (Nghĩa Cọp), sinh năm 1973, thường trú tại quận Ninh Kiều cầm đầu tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đánh giá cao nỗ lực của cán bộ chiến sĩ. Ðây là chiến công xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công, triệt xóa các nhóm tội phạm, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với loại tội phạm ma túy, nhất là trong thời điểm cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết