08/02/2021 - 12:03

Thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Tuyến giao thông Trà Niền - Thới Hưng ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, được mở rộng, lưu thông dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Phước, người dân địa phương, cho biết: “Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Để mở rộng đường từ 2m ra 4m, bà con đồng tình hiến đất, hoa màu”. Bên cạnh đó, cán bộ xã vận động xã hội hóa xây dựng cầu Trà Niền. Theo bà Trương Thị Hồng, người dân xã Xuân Thắng, trước đây, do không có cầu, người dân qua sông phải đi đường vòng rất xa. Cán bộ xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí và huy động bà con đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu”.

Các bảng tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Các bảng tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, cán bộ xã cũng vận động lắp đèn chiếu sáng công cộng, các bảng tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT), như: “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”, “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”… Anh Nguyễn Thanh Liêm, người dân xã Xuân Thắng, nói: “Ngoài các bảng tuyên truyền trực quan, cán bộ xã, ấp còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT, như: đội mũ bảo hiểm, chạy xe đúng tốc độ… nhất là tạo hành lang thông thoáng trên các tuyến đường, không để các vật cản có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông”.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, năm 2020, cán bộ xã đã phối hợp xây dựng lộ giao thông nông thôn 4m ở ấp Thới Trung, ấp Thới Lộc dài 3.900m; xây dựng 2 tuyến đường dài 5.800m, rộng 4m ở ấp Thới Hiệp B, ấp Thới Hòa B; xây dựng cầu Trà Niền, Trà Luộc, Kênh Làng, Lung Sen. Ngoài ra, cán bộ xã, ấp cũng vận động xã hội hóa lắp các camera an ninh, xây dựng cổng rào an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; ra quân tuần tra giao thông; tổ chức phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường... Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, cho biết: “Thời gian tới, các ban, ngành đoàn thể xã tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm không gian công cộng; tổ chức phát quang tạo cảnh quan thông thoáng trên các tuyến đường... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; vận động nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, cầu giao thông từ 2m ra 4m, phục vụ việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của dân thuận lợi, an toàn”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết