18/11/2020 - 08:07

Thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông 

Xã Thới Tân, huyện Thới Lai, tiếp giáp với trung tâm huyện Thới Lai, có nhiều tuyến giao thông liên xã, liên ấp quan trọng. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân...

Người dân xã Thới Tân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn tuyến hương lộ Thới Lai - Đông Bình thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo ông Lê Văn Cường, Bí thư Ðảng ủy xã, 5 năm qua, xã huy động 3,4 tỉ đồng từ các nguồn lực (trong đó, nhân dân đóng góp 2,1 tỉ đồng) để nâng cấp, tráng bê tông 9.197m đường giao thông mặt rộng 2m. Ðồng thời, đề nghị huyện đầu tư kinh phí, vận động nhân dân hiến đất, tráng bê tông, mở rộng 3.900m đường giao thông mặt rộng 4m. Xã cũng đã huy động các nguồn lực từ Nhà nước và nhân dân đóng góp hơn 900 triệu đồng sửa chữa, bắc mới 48 cây cầu; trong đó, có 35 cầu ván, 13 cầu bê tông. Ði trên tuyến đường bê tông liên ấp Ðông Hòa B - Thới Phước B, dài 4.000m, rộng 4m, bà Nguyễn Thị Út, ở ấp Ðông Hòa B, nói: “Khi chính quyền có chủ trương mở rộng và tráng bê tông tuyến đường này, bà con đã tình nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc để hiến đất làm đường. Giờ đây, tuyến đường hoàn thành, lưu thông thuận lợi, an toàn, mọi người đều vui”.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo các đoàn thể, cơ quan, đơn vị xã và các ấp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ATGT đến người dân. Ðồng thời, chỉ đạo Ðài Truyền thanh xã tổ chức chương trình tuyên truyền về ATGT theo định kỳ; thực hiện nhiều băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động về văn hóa giao thông trên các tuyến đường chính, nhất là trên tuyến hương lộ Thới Lai - Ðông Bình. Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo Hội Cựu chiến binh và Xã đoàn phối hợp với ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho giáo viên, học sinh; tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông...

Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo các đoàn thể, cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng hoa tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng, an toàn trên các tuyến đường; tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống dọc hai bên các tuyến đường không cơi nới nhà cửa, hàng rào,... lấn chiếm hành lang, lộ giới. Anh Lê Thanh Dũng, ở ấp Trường Phú B, nói: “Nhờ thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, tôi hiểu và luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, như: đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy; không lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu,… Tôi còn tích cực tuyên truyền cho gia đình, mọi người cùng chấp hành tốt pháp luật về giao thông”.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Ðảng ủy xã Thới Tân, khẳng định: Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp, tình hình an ninh trật tự nói chung và ATGT nói riêng trên địa bàn xã luôn bảo đảm, hạn chế được tai nạn giao thông.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết