18/03/2024 - 09:24

Thực hiện công trình, phần việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Xã Đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ vừa ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện công trình thanh niên Đoạn đường đẹp từ cầu số 7 đến cầu số 8, với chiều dài 1km. Dọc theo hai bên đoạn đường này, lực lượng đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc cây bằng lăng. Anh Phạm Hoàng Thoại, Phó Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, cho biết: “Để đón nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài công trình nói trên, trong Tháng Thanh niên 2024, Xã đoàn Thới Hưng ra quân vệ sinh, chặt mé nhánh cây che khuất tầm nhìn tạo cảnh quan 10km đường giao thông trên địa bàn xã. Đồng thời, Xã đoàn đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên thanh niên, người dân bảo vệ môi trường, phát quang để các tuyến đường thông thoáng, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”.

Xã đoàn Thới Hưng thực hiện công trình thanh niên Đoạn đường đẹp từ cầu số 7 đến cầu số 8.

Trước đó, năm 2023, Xã đoàn Thới Hưng đã vận động xã hội hóa thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp 1, ấp 2 và ấp 6, với tổng chiều dài 10km. Qua đó, đã lắp đặt gần 200 đèn năng lượng mặt trời, với số tiền trên 200 triệu đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Anh Trần Tấn Đạt, người dân ấp 2, nói: “Sau khi có đường bê tông, Xã đoàn Thới Hưng đã vận động chi phí và đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ngày công để lắp đèn chiếu sáng. Từ đó, người dân lưu thông thuận lợi, an toàn cả ngày lẫn đêm”.

Theo anh Phạm Hoàng Thoại, Phó Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, thời gian tới, Xã đoàn tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh niên ra quân phát quang, vệ sinh môi trường, xây dựng nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã; đồng thời, tuổi trẻ địa phương phối hợp Hội Cựu chiến binh xã, Công an huyện Cờ Đỏ tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại một số trường trên địa bàn xã.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết