29/04/2023 - 08:06

Thúc đẩy nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài 

(CT) - Ngày 28-4, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Lễ hội xoài Đồng Tháp 2023, UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội thảo nâng tầm giá trị và phát triển bền vững ngành xoài.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Cả nước có hơn 115.400ha trồng xoài, với sản lượng hơn 968.700 tấn. Xoài trồng tại nhiều vùng, miền, trong đó nhiều nhất là tại vùng ĐBSCL, với hơn 49.900ha, sản lượng hơn 610.000 tấn. Theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ NN&PTNT, thời gian qua diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của cây xoài từng bước được nâng cao, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Nông dân ngày càng có kinh nghiệm sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất an toàn thực phẩm, rải vụ, dần chuyển đổi nhận thức và tăng sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất và thực hiện bao trái đã giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Đồng thời, trồng đa dạng giống xoài đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, phát triển trồng xoài gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, sản xuất ở nước ta còn khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và yêu cầu của thị trường ngày càng cao, trong sản xuất xoài tại nhiều nơi còn nhỏ lẻ, phân tán, khó khăn cho công tác đầu tư, quản lý chất lượng, tiêu thụ sản phẩm. Nông dân còn thiếu thông tin về thị trường và sản xuất đạt chứng nhận còn khiêm tốn, các khâu bảo quản và chế biến sản phẩm cũng còn yếu, thiếu liên kết chặt chẽ giữa các bên, giá cả đầu ra sản phẩm chưa ổn định… Để nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài, nhiều đại biểu kiến nghị, Bộ NN&PTNT cùng các bộ ngành và địa phương cần quan tâm hỗ trợ nông dân trong tổ chức lại sản xuất và liên kết giữa các địa phương và giữa các bên có liên quan trong chuỗi để tạo sự gắn kết chặt giữa các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ... 

* Cùng ngày 28-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo kết nối phát triển du lịch “Nâng tầm vị thế phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” nhằm kết nối thông tin và trao đổi, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Lễ hội xoài Đồng Tháp 2023.

Tỉnh Đồng Tháp được bao bọc bởi Sông Tiền và sông Hậu, với hệ thống kênh rạch chằng chịt và có nền nông nghiệp phong phú với nhiều cảnh đẹp và sản vật nổi tiếng, nhất là hoa, trái cây, thủy sản… thuận lợi cho phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Dù mới hình thành và phát triển trong những năm gần đây nhưng du lịch nông nghiệp tại Đồng Tháp đã khẳng định hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và làm đa dạng, phong phú sản phẩm du lịch. Tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho du khách khi tìm hiểu, trải nghiệm kinh tế - xã hội, khám phá vẻ đẹp của quê hương, con người, văn hóa Đồng Tháp. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2026 loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp bắt đầu xuất hiện tại Đồng Tháp, đến nay tỉnh đã có 65 điểm tham quan du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng được đưa vào hoạt động phục vụ khách tham quan trải nghiệm khá hiệu quả. Hiện có hơn 40 điểm du lịch cộng đồng đang tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất để đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Giai đoạn 2016 - 2022, các điểm du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đón và phục vụ trên 4,3 triệu lượt khách, với doanh thu đạt 519 tỉ đồng. Tiềm năng và dư địa để phát triển du lịch nông nghiệp tại tỉnh là còn rất lớn...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết