(CTO) - Lãnh đạo 2 địa phương nhận định, Hà Nội là trung tâm thị trường, tài chính, khoa học công nghệ và phân phối hàng hóa của cả nước; Cần Thơ là trung tâm sản xuất, chế biến, logistics và cung ứng hàng hóa của vùng ĐBSCL. Sự liên kết giữa hai địa phương sẽ góp phần hình thành trục hợp tác kinh tế Bắc - Nam có ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi cung ứng quốc gia.
Chiều 8-6, tại TP Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ phối hợp Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa 2 địa phương.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.
Dự hội nghị có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Về phía lãnh đạo TP Cần Thơ có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí Thư Thành ủy; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và nhà đầu tư của 2 địa phương.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu chào mừng hội nghị.
Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá cao những kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa Cần Thơ và Hà Nội, trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp. Các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ nông sản, quảng bá du lịch và phát triển chuỗi cung ứng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân 2 địa phương.
Ông Lê Quang Tùng cho rằng đây là dịp để 2 địa phương đánh giá kết quả hợp tác, thống nhất các định hướng liên kết trong giai đoạn mới, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và kỳ vọng quan hệ hợp tác với Hà Nội sẽ tiếp tục được mở rộng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu hợp tác chiến lược đến năm 2030.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trình bày về định hướng phát triển và nhu cầu hợp tác của TP Cần Thơ.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trình bày về kết quả và định hướng hợp tác của TP Hà Nội.
Theo đánh giá của 2 địa phương, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ được triển khai khá toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2023 đến nay, Hà Nội đã tổ chức 7 đoàn với khoảng 680 giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ. Trong lĩnh vực Công Thương, 2 địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu. Nhiều sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản của Cần Thơ đã được đưa vào hệ thống phân phối hiện đại tại Hà Nội. Hiện TP Cần Thơ có 169 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 10 chuỗi chất lượng cao đang cung ứng sản phẩm cho thị trường Hà Nội.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường liên kết giữa 2 địa phương nhằm phát huy hiệu quả các động lực phát triển, biến lợi thế riêng thành lợi thế chung của nền kinh tế quốc gia. Theo ông Trần Đức Thắng, Hà Nội và Cần Thơ có nhiều điều kiện để bổ trợ cho nhau trong phát triển thị trường, logistics, sản xuất, chế biến và đổi mới sáng tạo.
Ông Trần Đức Thắng mong muốn các nội dung hợp tác không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ mà được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và cơ chế phối hợp thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét cho doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo 2 địa phương chụp hình lưu niệm tại hội nghị.
Tại hội nghị, 2 địa phương thống nhất tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất và thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Hà Nội sẽ tăng cường kết nối các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn bán lẻ và doanh nghiệp logistics nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến nông - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, thương mại điện tử, dịch vụ phân phối và nông nghiệp công nghệ cao.
Trong lĩnh vực thương mại, hai bên sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thế mạnh của Cần Thơ và vùng ĐBSCL như gạo chất lượng cao, trái cây, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP. Ngay sau hội nghị, các doanh nghiệp Hà Nội dự kiến đưa hơn 100 tấn nông sản của TP Cần Thơ vào hệ thống phân phối tại thị trường Thủ đô.
Đối với lĩnh vực logistics, 2 địa phương sẽ tăng cường thu hút đầu tư vào các trung tâm logistics, kho lạnh, trung tâm phân phối hàng hóa và các dự án logistics trọng điểm tại Cần Thơ. Đây được xem là lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác, khi Cần Thơ đang giữ vai trò trung tâm logistics của vùng ĐBSCL, còn Hà Nội là đầu mối phân phối hàng hóa lớn của cả nước. Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến hỗ trợ TP Cần Thơ tối đa 100 tỉ đồng để đầu tư một công trình hoặc dự án mang dấu ấn hợp tác giữa 2 địa phương, ưu tiên các lĩnh vực dân sinh và hạ tầng thiết yếu.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Tập đoàn Sunhouse, phát biểu về định hướng hợp tác của tập đoàn trong thời gian tới.
Lãnh đạo 2 địa phương nhận định, Hà Nội là trung tâm thị trường, tài chính, khoa học công nghệ và phân phối hàng hóa của cả nước; Cần Thơ là trung tâm sản xuất, chế biến, logistics và cung ứng hàng hóa của vùng ĐBSCL. Sự liên kết giữa hai địa phương sẽ góp phần hình thành trục hợp tác kinh tế Bắc - Nam có ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi cung ứng quốc gia.
Giai đoạn 2026-2030, 2 địa phương hướng tới xây dựng mối liên kết chiến lược giữa trung tâm thị trường, tài chính, khoa học công nghệ của cả nước với trung tâm sản xuất, chế biến và logistics của vùng ĐBSCL; lấy thương mại làm cầu nối, logistics làm hạ tầng, chuyển đổi số làm động lực và doanh nghiệp làm trung tâm để hình thành các chuỗi giá trị liên vùng có sức cạnh tranh cao.
Tại hội nghị, cũng diễn ra các phiên thảo luận giữa sở, ngành và doanh nghiệp 2 địa phương. Trao thỏa thuận hợp tác giữa Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 2 địa phương. 18 Bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch đã được ký kết, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội và Cần Thơ.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP Hà Nội và lãnh đạo Sở Công Thương TP Cần Thơ trao thỏa thuận hợp tác.

Các doanh nghiệp hoạt động ngành Công Thương của hai địa phương ký kết hợp tác.

Đoàn lãnh đạo ngành Công Thương và các doanh nghiệp TP Hà Nội tham quan Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây.
Tin, ảnh: NAM HƯƠNG