23/10/2025 - 11:12

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản 

(CTO) - Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và các đơn vị liên quan tổ chức Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản (ARD) 2025 với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản Việt Nam”.

Đối thoại diễn ra vào ngày 22-10, tại TP Cần Thơ. 


Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận tại phiên thảo luận 1 của Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2025.

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ NN&MT, thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc dân. Những năm gần đây, sản lượng thủy sản cả nước đạt hơn 9 triệu tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 9-10 tỉ USD/năm. Sản phẩm thủy sản đã xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngành thủy sản còn nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển, nhưng thách thức cũng rất lớn trước tác động của biến đổi khí hậu và các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu, đòi hỏi sản xuất phải “xanh, sạch” và thân thiện môi trường…

Tại cuộc đối thoại, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&MT cùng Tổ chức GIZ và các viện, trường, đơn vị có liên quan đã cập nhật, cung cấp thông tin về tình phát triển nuôi trồng thủy sản trên thế giới, thách thức và cơ hội trong nuôi trồng, xuất khẩu thủy sản. Các định hướng, giải pháp sản xuất, nuôi trồng thủy sản bền vững, đặc biệt là việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn trong nuôi thủy sản.

Các đại biểu tham dự đối thoại.

Nhiều đại biểu cho rằng, để ngành thủy sản bứt phá, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn chuỗi giá trị. Quan tâm nuôi trồng thủy sản bền vững, có trách nhiệm, ứng dụng công nghệ cao và tự động hóa, đa dạng sản phẩm. Tận dụng tốt phụ phẩm, tài nguyên và phát triển chế biến sâu để tạo giá trị gia tăng cao.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết