16/07/2010 - 09:52

Thừa Thiên – Huế: Tàu hàng đụng hỏng tàu cá, 2 ngư dân chết và mất tích

* Đà Nẵng: Nỗ lực tìm kiếm 1 thuyền viên tàu cá bị rơi xuống biển

Chủ tịch UBND huyện Phú Vang Phan Văn Quang cho biết: Khoảng 3 giờ sáng 15-7, trên đường đánh bắt về, khi còn cách bờ 7 hải lý, tàu cá mang số hiệu THH - 335 có công suất 45 CV, trên tàu có 5 người, trong đó có ông Phan Mạnh (chủ tàu) cùng hai người con là Phan Hồng và Phan Cư đã bị một tàu hàng đâm phải.

Sau khi bị đâm, tàu cá chìm xuống biển, ông Nguyễn Đại Ngữ (người làm công trên tàu, 58 tuổi) bị thương nặng và tử vong sau đó, xác đã được tìm thấy và đưa ngay vào bờ. Anh Phan Cư (27 tuổi) hiện mất tích. Ba người còn lại đều bị thương, may mắn được một tàu cá của ngư dân Quảng Nam cứu giúp. Hiện anh Phan Hồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; 2 người còn lại đang được sơ cứu tại chỗ.

UBND huyện Phú Vang đã huy động lực lượng tại chỗ, kết hợp với Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm tung tích nạn nhân bị mất tích trên biển; thu hồi ngư lưới cụ cho ngư dân, xác minh và truy tìm tàu hàng gây tai nạn để xử lý.

* Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) thành phố Đà Nẵng cho biết: lúc 10 giờ 30 phút ngày 15-7, trong khi chiếc tàu cá mang số hiệu ĐN 0732 đang trên đường chạy tránh bão, thuyền viên Ngô Văn Hường, 30 tuổi (quê Quảng Nam) đã bị rơi xuống biển.

Vị trí thuyền viên bị nạn tại tọa độ 16-23 Vĩ độ Bắc, 108,57 Kinh độ Đông. Ngay sau khi nhận được thông tin về tai nạn, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân, đồng thời huy động các tàu cá trong khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Hiện tại tàu ĐN 0732 và các tàu cá ĐN 90149, ĐN 90029, ĐN 90026, ĐN 90289 và ĐN 90169 đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên bị nạn.

Quốc Việt - Hà Phương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết