22/08/2015 - 08:16

Thủ tướng Hy Lạp từ chức và kêu gọi bầu cử sớm

Thủ tướng Alexis Tsipras đưa ra thông báo trên trong bài phát biểu được phát trên truyền hình ngày 20-8, trước khi ông đệ đơn từ chức lên Tổng thống Prokopis Pavlopoulos vào tối cùng ngày.

Thủ tướng Tsipras (trái) gặp Tổng thống Pavlopoulos để đệ đơn từ chức tối 20-8. Ảnh: BBC

Theo hãng tin Anh Reuters, lý do mà ông Tsipras đưa ra là vì quốc hội hiện nay không mang lại một chính phủ đa số hoặc không tạo nên một chính phủ đoàn kết dân tộc, khi nhiều thành viên trong đảng Syriza cầm quyền phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng theo thỏa thuận cứu trợ tài chính của châu Âu. Vị thủ tướng vừa được bầu hồi tháng Giêng nói rằng ông có trách nhiệm đạo lý phải kêu gọi bầu cử khi các chủ nợ châu Âu đảm bảo gói cứu trợ thứ 3. Cũng trong ngày 20-8, Hy Lạp đã nhận được 13 tỉ euro – một phần trong gói cứu trợ trị giá 86 tỉ euro – và kịp trả khoản nợ 3,2 tỉ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu, thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Thời hạn bầu cử chưa được ấn định, song nhiều nguồn tin nói rằng bầu cử có thể diễn ra vào ngày 20-9 và nhiều khả năng ông Tsipras tiếp tục lãnh đạo đảng cánh tả Syriza tham gia tranh cử. Hôm qua, 25 nghị sĩ của đảng này đã tách ra để thành lập một đảng mới do cựu Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis lãnh đạo.

Các quan chức chính phủ Hy Lạp cho biết mục đích đằng sau quyết định bầu cử sớm của Thủ tướng Tsipras là nhằm dập tắt cuộc nổi loạn trong nội bộ đảng Syriza cầm quyền, xác thực sự ủng hộ của công chúng đối với chương trình cứu trợ tài chính mà ông đã thương lượng. Bầu cử sớm cũng cho phép Tsipras tận dụng sự ủng hộ của cử tri dành cho ông trước khi tiến hành những phần khó khăn nhất của chương trình thắt lưng buộc bụng, bao gồm cắt giảm lương hưu nhiều hơn, tăng thêm thuế giá trị gia tăng và áp dụng thống nhất thuế thu nhập. Điều này có thể cho phép ông trở lại nắm quyền trong một vị thế mạnh mẽ hơn mà không một ai trong số những người chống đối gói cứu trợ tài chính ngăn cản được.

Ngày 21-8, Tổng thống Pavlopoulos đã chỉ định thủ lĩnh đảng đối lập Dân chủ Mới Vangelis Meimarakis đứng ra thành lập chính phủ mới.

THANH TRÚC (Theo BBC, Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết