13/03/2014 - 22:13

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị sản xuất lúa các tỉnh Nam bộ

(CT)- Sáng 13-3, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh về Cà Mau chủ trì hội nghị Sơ kết sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vụ đông - xuân 2013 - 2014 và triển khai kế hoạch vụ hè - thu, thu - đông và vụ mùa năm 2014 tại các tỉnh Nam bộ.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, vụ sản xuất lúa năm 2014, toàn miền Nam đã gieo sạ trên 1,7 triệu ha lúa vụ đông - xuân (tăng 18,118ha so với vụ mùa năm 2012 - 2013); sản lượng ước đạt 11,7 triệu tấn. Trong đó, ĐBSCL có diện tích xuống giống nhiều nhất, với trên 1,6 triệu ha, năng suất bình quân đạt 6,83 tấn/ha. OM 4900, OM 6976, OM 5451, OM 2517, VNĐ 95-20… là những nhóm giống chủ lực. Hiện, nhà nông đang gặp khó do giá lúa giảm mạnh từ 400 - 500đ/kg.

Với vụ hè - thu năm 2014, toàn miền Nam dự kiến gieo sạ 1,8 triệu ha, tăng 558 ha và tăng 103 ngàn tấn so với năm 2013. Còn vụ thu - đông 2014, vùng ĐBSCL gieo sạ 823 ngàn ha, tăng trên 4.000 ha so với 2013…

Đại diện các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đặc biệt quan tâm tâm đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Một số mô hình chuyển đổi có hiệu quả, có khả năng nhân rộng tại các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, như: mô hình 2 vụ lúa - 1 vụ bắp; 2 vụ lúa - 1 vụ mè; 1 vụ lúa - 2 vụ dưa hấu; 1 vụ lúa - 1 vụ dưa hấu - 1 vụ bắp; 2 vụ lúa - 1 vụ đậu phộng. Theo dự kiến đến năm 2015, vùng ĐBSCL sẽ quy hoạch chuyển đổi 112.000 ha đất gieo trồng lúa sang trồng ngô, đậu tương, rau màu, vừng, lạc…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh lưu ý các tỉnh, thành phố trong khu vực rà soát lại cơ cấu giống lúa, tránh trồng nhiều loại giống; Cục Trồng trọt có biện pháp chỉ đạo, định hướng phù hợp với từng địa phương; chú trọng năng lực sản xuất giống của từng vùng theo hướng bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải xác định đúng thời vụ; tăng cường cập nhật tình hình thị trường xuất khẩu gạo trên thế giới gắn với công tác xúc tiến thị trường...

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết