12/11/2011 - 15:49

Thu hút hội viên bằng những hoạt động thiết thực

Chị Huỳnh Thị Ngọt (trái), Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ công tác Hội với cán bộ Hội LHPN xã. Ảnh: P. LAM

Từng trải qua cuộc sống vất vả, thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của phụ nữ nghèo ở nông thôn, hơn 7 năm qua, chị Huỳnh Thị Ngọt, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, đã dành bao tâm huyết để vận động chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, nâng cao kiến thức về nhiều mặt…

Năm 2003, sau khi ấp chia tách, được địa phương vận động tham gia công tác Phụ nữ ở cơ sở, chị Ngọt rất sẵn lòng. Chị bộc bạch: “Trước đây gia cảnh khó khăn, 2 con còn nhỏ, tôi phải cùng chồng lo phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây kinh tế gia đình đã ổn định, tôi muốn dành nhiều thời gian tham gia công tác Hội”. Theo chị Ngọt, từ khi tham gia công tác Hội Phụ nữ, bản thân chị được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về nhiều mặt và có điều kiện giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Chị luôn xác định nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là nhiệm vụ then chốt; nền tảng vững chắc giúp duy trì hạnh phúc gia đình, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ đó, bên cạnh duy trì hoạt động của các tổ hùn vốn xoay vòng, nhóm phụ nữ tiết kiệm, chị Ngọt tích cực hướng dẫn, bảo lãnh chị em vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất, mua bán nhỏ, thường xuyên liên hệ, giới thiệu việc làm cho phụ nữ, giúp nhiều chị có thu nhập ổn định hơn. Tiêu biểu như trường hợp của chị Hồ Kim Thúy, trước đây cuộc sống khó khăn, nhờ vay vốn để mua bán nhỏ, đến nay đã hoàn vốn, thoát nghèo. Hay chị Trần Thị Bích, nhờ được vay vốn chăn nuôi, cuộc sống gia đình ổn định, con cái được ăn học đàng hoàng.

Với vai trò là Chi hội trưởng, chị Ngọt luôn chú trọng duy trì, nâng chất nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi hội theo hướng hiệu quả, thiết thực. Hiện tại, Chi hội tiếp tục duy trì Câu lạc bộ (CLB) “5 không 3 sạch”, CLB “Không có con em vi phạm pháp luật” gắn với vận động “Phụ nữ không tham gia đánh bạc”... với những nội dung, hình thức phong phú. Chi hội cũng thường xuyên phối hợp với cán bộ y tế tổ chức các buổi thực hành nấu cháo dinh dưỡng; tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con… lồng ghép tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện nay, chị cũng đang vận động chị em trong Chi hội tích cực thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” tiết kiệm. Để việc triển khai các phong trào đạt hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, bên cạnh tích cực tìm kiếm, sưu tầm tài liệu, sách báo có liên quan, bản thân chị Ngọt luôn gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.

Nhắc đến người Chi hội trưởng gương mẫu, nhiệt tình, xông xáo này, chị Huỳnh Thị Quỳnh Dao, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thới, tấm tắc: “Không chỉ hết lòng với công tác Hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở, chị Ngọt còn là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó, vươn lên xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc”. Chỉ với 1 công đất ruộng cha mẹ cho khi ra riêng, nhờ siêng năng làm lụng, tích góp, năm 2009, vợ chồng chị Ngọt đã xây được căn nhà tường khang trang, lo cho các con ăn học đàng hoàng... Hiện, con gái lớn của chị đang học đại học năm thứ 2, con trai đang học lớp 10". Theo chị Ngọt, “bí quyết” giúp mình vừa chu toàn công việc gia đình vừa hoàn thành tốt công tác xã hội chính là chị biết sắp xếp thời gian hợp lý. Chị Ngọt tâm sự: “Tôi có thuận lợi là được ông xã luôn động viên, ủng hộ tôi tham gia công tác địa phương. Tuy vậy, tôi không ỷ lại mà càng phải thu xếp thời gian để chăm sóc chồng con chu đáo. Muốn vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt thì trước hết gia đình mình phải no ấm, hạnh phúc...”.

TUỆ ANH

Chia sẻ bài viết