16/10/2020 - 10:23

Thông điệp tuyên truyền “Công viên Giao thông”  

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Ðoàn - Hội trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Bên cạnh các hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), nhiều cơ sở Ðoàn - Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong giới trẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản trải nghiệm đi đúng làn đường trong “Công viên Giao thông”. Ảnh do Quận đoàn Ninh Kiều cung cấp

Ðiển hình như tuổi trẻ Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Ðoàn Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ phối hợp với Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều) vừa ra mắt công trình “Công viên Giao thông”. Công trình trị giá hơn 10 triệu đồng, gồm hệ thống đèn tín hiệu, vạch kẻ đường giao thông, biển báo giao thông và bảng truyền tải thông điệp tuyên truyền về văn hóa giao thông. Qua đó, tạo hình ảnh trực quan sinh động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông về ATGT cho học sinh. Bên cạnh công trình này, Chi đoàn và Liên đội Trường Tiểu học Võ Trường Toản còn đưa nội dung ATGT vào chương trình rèn luyện đội viên. Theo đó, học sinh tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ thông qua thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tiểu phẩm tuyên truyền dưới cờ hoặc phổ biến trong các bản tin của Ðội tuyên truyền măng non.

Các cơ sở Ðoàn trên địa bàn dân cư tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia sửa chữa, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông tại địa phương. Theo anh Võ Trung Tình, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng (huyện Cờ Ðỏ), từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ xã đã vận động xây dựng 2 cầu bê tông (mỗi công trình trị giá gần 250 triệu đồng). Ngoài ra, khi UBND xã triển khai các công trình cầu, đường giao thông, đoàn viên, thanh niên đều hăng hái tham gia, từ vận động hiến đất, hoa màu đến tình nguyện khuân vác vật tư, trộn hồ, đổ mặt cứng cầu. Về hoạt động tuyên truyền, các chi đoàn lồng ghép trong các buổi họp lệ, sinh hoạt, hoặc ra quân phát tờ rơi tuyên truyền vào những đợt cao điểm.

Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị, hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về Nghị định 100/2019/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Các đơn vị khối trường học thì tổ chức các phiên tòa giả định, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật nói chung và các quy định về ATGT nói riêng. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức văn hóa giao thông cho giới trẻ.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết