05/09/2016 - 20:14

Thời cơ để tăng tốc !

12 doanh nghiệp, tổng công ty lớn mà Nhà nước đang nắm giữ vốn chi phối đó là Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán: BMI), Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia (VNR), Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM), Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Công ty Hạ tầng và bất động sản Việt Nam (chưa niêm yết), Công ty Nhựa Bình Minh (BMP), Công ty sữa Việt Nam (VNM), Công ty cổ phần FPT (FPT), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC), Công ty viễn thông FPT (FPT Telecom). Với việc bổ sung thêm 2 công ty là Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Sabeco)  và Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco)  vào danh sách bán vốn nhà nước lần này, thì đây là đợt thoái vốn nhà nước với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trong 12 doanh nghiệp, Vinamilk, Sabeco, Habeco là 3 cái tên được nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp lớn lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, hứa hẹn sẽ tạo một cú hích mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường vốn nói chung. Qua đó, góp phần gia tăng đáng kể quy mô của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) trong thời gian tới.

Theo số liệu thống kê của một số Công ty chứng khoán thì quy mô vốn hóa của TTCK VN đã tăng khoảng 14 tỉ USD so với đầu năm, đạt xấp xỉ 75 tỉ USD, tương đương 38% GDP, tăng 7% so với hồi đầu năm 2016. Sắp tới đây khi Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) đưa vào giao dịch thêm 242 triệu cổ phiếu trả cổ tức thì vốn hóa của VNM sẽ chính thức vượt ngưỡng 10 tỉ USD. Và ngày 12-9 tới đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) chốt chia thưởng thặng dư và cổ tức kết hợp với phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 10% cho đối tác chiến lược đến từ Singapore thì vốn hóa của VCB cũng sẽ vượt con số 8 tỉ USD, góp phần đưa vốn hóa của thị trường tăng mạnh hơn nữa bởi vì đây là 2 doanh nghiệp niêm yết đứng đầu về quy mô vốn hóa trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, đến nay các "ông lớn" như Sabeco, Habeco và MobiFone vẫn chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, mặc dù đã cổ phần hóa từ lâu. Riêng MobiFone vẫn chưa chính thức IPO.

Quyết tâm của Chính phủ trong thời gian sắp tới là đưa các doanh nghiệp này lên niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức trước khi bán vốn Nhà nước để nhằm minh bạch hóa thông tin, tạo cơ hội cho nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước tham gia đầy đủ để tránh thất thoát vốn Nhà nước khi thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp này. Thời cơ để TTCK VN tăng tốc đã đến, với Chính phủ kiến tạo và hành động quyết liệt như hiện nay thì thời cơ để thị trường tăng tốc và tạo ra một kênh đầu tư có quy mô lớn hơn, ổn định hơn với sự xuất hiện niêm yết trên sàn hàng loạt doanh nghiệp tốt. Sản phẩm tốt sẽ tạo ra một cú hích thật sự cho thị trường trong thời gian sắp tới. Và tạo thêm kênh đầu tư có tính ổn định hơn cho người giữ tiền và là nơi thuận lợi để doanh nghiệp tìm nguồn vốn giá rẻ, ổn định để đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Trần Đăng

Chia sẻ bài viết