03/04/2008 - 09:12

Thiếu kinh phí - thách thức của tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

(TTXVN)- Mặc dù thế giới đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong nửa đầu chặng đường thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG): mỗi năm đã có thêm 3 triệu trẻ em được cứu sống, 2 triệu người mắc AIDS được điều trị và hàng triệu trẻ em được đến trường, song theo đánh giá ngày 1-4 của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 62, ông Srgjan Kerim, bước tiến này vẫn quá chậm và còn nhiều hạn chế do thiếu kinh phí. Ông kêu gọi các nước giàu có biến cam kết thành hành động cụ thể, tăng cường viện trợ và hỗ trợ các nước nghèo hơn nữa. Nếu MDG được thực hiện, tới năm 2015, thế giới sẽ có 500 triệu người thoát khỏi nghèo khổ, thêm 300 triệu người có đầy đủ cơm ăn áo mặc, cứu được sinh mạng của 30 triệu trẻ nhỏ.

Báo cáo cùng ngày của Ủy ban kinh tế LHQ phụ trách châu Phi (ECA) cảnh báo phần lớn các nước châu Phi sẽ không đạt được MDG về xóa đói, giảm nghèo nếu các nguồn viện trợ vẫn “eo hẹp” như hiện nay. Ở các nước nghèo, việc khó huy động các nguồn quỹ trong nước và quốc tế đang kìm hãm sự phát triển kinh tế, làm xói mòn nỗ lực thoát khỏi nghèo đói. Trong khi đó, giá lương thực tăng cao trong thời gian gần đây, cũng như tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại đang tạo ra những thách thức mới cho các nước đang phát triển. Theo TTK LHQ Ban Ki-moon, tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường cũng đang là những “chướng ngại vật” cản trợ nỗ lực thực hiện MDG ở các nước này.

Chia sẻ bài viết