22/08/2022 - 08:22

Thiết thực làm theo gương Bác 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Rồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, phường Tân An, quận Ninh Kiều, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, vai trò gương mẫu của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong thực hiện nhiệm vụ. CB, ĐV khu vực đã tập trung thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, chăm lo đời sống nhân dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ khu vực 4 vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc. Ảnh: Cán bộ khu vực cung cấp

Cán bộ khu vực 4 vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc. Ảnh: Cán bộ khu vực cung cấp

Cụ thể hóa việc làm theo gương Bác, CB, ĐV khu vực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Từ năm 2020 đến nay, CB khu vực vận động bà con đóng góp hơn 47 triệu đồng nâng cấp hẻm, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Chị Nguyễn Thị Cúc sống ở hẻm 44, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm thấp, mưa lớn hay triều cường dâng cao gây ngập, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt và sức khỏe của bà con. Nhờ CB khu vực vận động, bà con đóng góp tráng bê tông mặt hẻm để Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, tuyến hẻm được cao ráo, sạch đẹp”.

Kỷ niệm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, CB khu vực vận động người dân treo cờ Tổ quốc. Ông Nguyễn Thanh Liêm, người dân khu vực 4, nói: “Việc treo cờ vào các ngày lễ, Tết đồng bộ, trang trọng, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”. Theo đồng chí Nguyễn Văn Rồng, trước đây, việc treo cờ do bà con tự treo, mỗi nhà mỗi kiểu, không đồng bộ. Do nhà dân ở trong hẻm, không có vỉa hè, CB khu vực vận động các hộ lắp bass vào vách tường nhà với kích cỡ đồng bộ. Bà con hẻm 72B đồng tình đóng góp hơn 13 triệu đồng lắp 140 cán cờ và lá cờ. CB khu vực còn vận động xã hội hóa hơn 25 triệu đồng duy tu, sửa chữa 31 camera an ninh (do nhân dân đóng góp 88 triệu đồng lắp trong những năm trước); vận động xã hội hóa gần 15 triệu đồng nâng cấp các thiết chế nhà văn hóa khu vực.

CB, ĐV khu vực luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giúp bà con vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2020 đến nay, CB, ĐV khu vực đã vận động xã hội hóa hơn 60 triệu đồng hỗ trợ chi phí an táng cho những trường hợp khó khăn. Khi dịch COVID-19 bùng phát, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động xã hội hóa gạo, nhu yếu phẩm… hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Các đoàn thể đã giới thiệu nhiều đoàn viên, hội viên, nhân dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2,3 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Ông Tiêu Quốc Minh, người dân khu vực bày tỏ: “Tôi lái xe, còn vợ làm móng cho bà con trong xóm. Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn, gia đình tôi có tiền mua xe ép nước mía, dụng cụ ép nước cam, cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Rồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi CB, ĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; chăm lo tốt đời sống nhân dân; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao”.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết