27/04/2025 - 17:20

Thiết thực chăm lo cho dân 

Với phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhất, có lợi cho nhân dân, nhiệm kỳ 2022-2025, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ khu vực 2 (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) đã vận động xây dựng cổng chào, nâng cấp hẻm, lắp cột cờ, chăm lo, hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hiện nay, khu vực 2 không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Năm 2024, Chi bộ khu vực 2 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Cổng chào khu dân cư An Thới được xây dựng khang trang từ sự đóng góp của nhân dân.

 

Theo đồng chí Kiên Thị Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, nhằm lan tỏa “việc làm” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Chi bộ quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, ÐV. ÐV đăng ký “việc làm” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua từng việc làm cụ thể để chi ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát...

Cụ thể hóa việc làm theo gương Bác, CB, ÐV khu vực đã làm nhiều việc có ích cho nhân dân. Ðiển hình như vận động được hơn 64 triệu đồng xây dựng 2 cổng chào khu dân cư An Thới và hẻm 546. Ông Ðặng Hoàng Thiên, người dân khu vực 2, cho biết: “Trước đây, bảng hẻm nhỏ, đơn sơ. CB khu vực, phường vận động nhân dân đóng góp xây dựng cổng chào mới đẹp hơn, tạo diện mạo khu dân cư văn minh”. Sau khi cổng chào được xây dựng mới, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động 12 triệu đồng lắp cột cờ ở đầu hẻm.

Song song đó, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động nhân dân và được UBND phường hỗ trợ nâng cấp hẻm 444/37, với tổng trị giá 105 triệu đồng. Theo đồng chí Kiên Thị Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, trong nhiệm kỳ qua, CB, ÐV khu vực đã phối hợp vận động hơn 369 triệu đồng xây cổng chào, nâng cấp hẻm, lắp cột cờ; vận động bà con giữ vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ÐV khu vực còn phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2022 đến nay, CB, ÐV khu vực phối hợp các cấp sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở. Bà Trần Thị Kim Cúc, người dân khu vực 2, bộc bạch: “Tôi bị bệnh tim, không làm được việc nặng. Cuộc sống nhờ vào tiền thu mua phế liệu của chồng. Căn nhà cũ xuống cấp, mỗi khi mưa to, gió lớn, rất sợ nhà sập. Gia đình tôi rất mừng khi được CB các cấp vận động hỗ trợ, xây tặng căn nhà tường vững chắc”.

CB khu vực 2 cũng tạo điều kiện để người dân vay hơn 8 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh viên học tập. Chị Trần Lê Trúc Linh kể: “Trước đây, do không có vốn, tôi mua lại xe nhỏ bán bánh mì. CB khu vực giới thiệu tôi vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua xe lớn hơn, các dụng cụ, nguyên liệu bán bánh mì, xôi mặn, bánh ướt. Hiện nay, mỗi ngày tôi thu nhập trung bình 300.000 đồng phụ chồng lo cho 2 con ăn học”. CB, ÐV khu vực còn vận động gạo, nhu yếu phẩm tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập, học bổng tặng học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Những hành động thiết thực của CB, ÐV và nhân dân khu vực 2 đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2024, Chi bộ khu vực 2 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đồng chí Kiên Thị Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, mỗi CB, ÐV khu vực luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm và làm những việc có ích cho dân. Chi ủy tiếp tục lãnh đạo CB, ÐV và nhân dân khu vực thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực nhất; trong đó, trọng tâm là quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân; vận động chỉnh trang đô thị... góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết