13/06/2021 - 17:02

Thi sáng tác bài vọng cổ chủ đề học tập và làm theo gương Bác Hồ 

(CT)-  Hội Sân khấu TP Cần Thơ vừa phát động cuộc thi sáng tác bài vọng cổ với chủ đề “TP Cần Thơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm tác phẩm cổ nhạc để phát triển sân khấu truyền thống ở Cần Thơ. Trong ảnh: Đờn ca tài tử ở chợ nổi Cái Răng.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm tác phẩm cổ nhạc để phát triển sân khấu truyền thống ở Cần Thơ. Trong ảnh: Đờn ca tài tử ở chợ nổi Cái Răng. 

Ðối tượng dự thi là các tác giả đang sống và làm việc tại TP Cần Thơ. Nội dung tác phẩm nêu bật sinh khí, cùng những điển hình ở Cần Thơ trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hình mẫu về người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, khắc họa và làm nổi bật chân dung người Cần Thơ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập… Tác phẩm dự thi là bài vọng cổ (4 câu), có thể sử dụng bài bản vắn hoặc dân ca để tác phẩm thêm sinh động, không nhận tác phẩm chuyển thể từ thơ. Mỗi tác giả dự thi tối đa 3 tác phẩm và là tác phẩm mới, chưa từng công bố.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30-9-2021 tại Hội Sân khấu TP Cần Thơ, số 170, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều. Dự kiến, cuộc thi được tổng kết và trao giải vào cuối tháng 11-2021 nhân Ðại hội Hội Sân khấu TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết