21/01/2014 - 22:14

Thi đua thực hành tiết kiệm theo gương Bác

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố đã phát động nhiều mô hình tiết kiệm hiệu quả trong hội viên. Các mô hình thiết thực này không chỉ bước đầu hình thành thói quen tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương ái mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ… 

Những điểm sáng

Mô hình “Nhà nhà nuôi heo đất” được duy trì tại Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh suốt 3 năm qua. Ban đầu, khi mới phát động, chỉ có 34 hội viên phụ nữ tham gia, nhưng chỉ sau 2 tháng đã tăng lên 66 chị và đến nay đã có 100 chị em tham gia với 100 con heo đất tiết kiệm. Chị Nguyễn Kim Tiến, Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực Thạnh Huề, chia sẻ: “Nhận thấy đây là mô hình phù hợp, dễ thực hiện và nhất là thấy được hiệu quả thiết thực mang lại nên chị em rất đồng tình ủng hộ”. Từ số tiền tiết kiệm được, nhiều hội viên có vốn để kinh doanh, mua bán nhỏ, trang trải chi phí sinh hoạt gia đình; hay xoay xở trong những lúc khó khăn. Chị Huỳnh Thị Thanh Giang, hội viên phụ nữ khu vực Thạnh Huề, chia sẻ: “Mô hình mang nhiều hiệu quả thiết thực. Số tiền tiết kiệm mỗi ngày ít, nhưng đến lúc gặp khó khăn, túng ngặt thì ý nghĩa vô cùng”. Cũng nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của “việc làm nhỏ, lợi ích lớn”, nhiều hội viên phụ nữ lớn tuổi không chỉ gương mẫu thực hiện mà còn động viên con, cháu trong gia đình cùng tham gia. Gia đình cô Lưu Thị Mỹ Duyên nuôi đến 3 con heo đất (của cô Duyên, con gái và con dâu); hay cô Nguyễn Thị Xuyên, trước đây có nhiều năm làm Chi hội trưởng khu vực, đến nay, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia… Cô Xuyên nói: “Mô hình không chỉ giúp mỗi người hình thành thói quen tiết kiệm, tích lũy cho riêng bản thân, gia đình mình mà còn có điều kiện chia sẻ với những trường hợp khó khăn đột xuất, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong hội viên”. Năm 2014 này, Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Huề đã vận động các nhóm “nuôi” thêm 3 con heo đất tập thể để gây quỹ kịp thời giúp đỡ những chị em gặp khó khăn, hữu sự…

Hội viên phụ nữ khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng tích cực tham gia phong trào nuôi heo đất tiết kiệm theo gương Bác. 

Nhằm phát huy nội lực, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong mỗi cán bộ, hội viên, tháng 3-2013, Hội LHPN TP Cần Thơ đã triển khai Kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt, với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong thành phố. Trong đó, các cấp Hội triển khai vận động mỗi hội viên tiết kiệm mỗi tháng ít nhất 10.000 đồng. Đồng thời, duy trì, củng cố các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm. Đến nay, toàn thành phố có 5.676 tổ (tăng 3.232 tổ so với năm 2012), thu hút 119.307 thành viên tham gia, huy động được trên 53,7 tỉ đồng (vượt 38 tỉ đồng so với kế hoạch) và đã giúp cho 28.663 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

Là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào tiết kiệm thi đua ái quốc, đến cuối năm 2013, Hội LHPN phường Lê Bình, quận Cái Răng đã vận động được 891 hội viên phụ nữ (đạt 100%) tham gia với số tiền trên 92 triệu đồng. Chị Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Bình, quận Cái Răng, cho biết: “Vì là phường trung tâm của quận, đa số các hội viên là các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh, mua bán nên việc vận động tiết kiệm gặp nhiều thuận lợi. Trong đó, Hội rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giúp chị em nâng cao nhận thức cũng như nắm rõ chủ trương, ý nghĩa của phong trào”. Cũng theo chị Tám, nhằm thiết thực “làm theo” lời Bác, những năm qua, Hội LHPN phường Lê Bình luôn duy trì, mở rộng, nâng chất các mô hình tiết kiệm hiệu quả. Đến nay, toàn phường có 100% hội viên phụ nữ đăng ký thực hành tiết kiệm điện, duy trì hoạt động 8 tổ hùn vốn xoay vòng, 26 nhóm phụ nữ tiết kiệm, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” ở các Chi hội…

Nở rộ các phong trào thi đua thiết thực

Các cấp Hội LHPN trong thành phố đã phát động và triển khai phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2013, toàn thành phố có 116.243 cán bộ, hội viên (đạt 100%) và 112.587 quần chúng phụ nữ (đạt 92,3%) học tập và đăng ký thực hiện. Cuối năm bình xét có 3.742 cán bộ Hội (đạt 100%), 105.056 hội viên (90,4%) và 74.351 (đạt 74,8%) quần chúng phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào. Nổi bật như Hội LHPN quận Ô Môn phát động phong trào “Phụ nữ Ô Môn thực hành tiết kiệm theo gương Bác” bằng những mô hình tiết kiệm tình nghĩa như: bỏ ống heo, tiết kiệm gạo hàng tháng, tổ thu gom phế liệu, tổ mua sắm dụng cụ gia đình, tiết kiệm điện bằng cách: thay bóng đèn tròn để sử dụng bóng đèn compact, gia đình tiết kiệm điện, vườn rau an toàn gia đình, mô hình trồng màu… Thông qua các mô hình trên đã giúp cho chị em tận dụng rất nhiều công lao động, thời gian nhàn rỗi, đất đai xung quanh nhà, tiết kiệm chi tiêu…Từ đó, tăng tích lũy cho gia đình và một phần tiền tiết kiệm được dùng để thăm hỏi, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp Hội LHPN trong quận Ô Môn đã củng cố, thành lập mới các nhóm phụ nữ tiết kiệm, thu hút hơn 6.120 lượt hội viên tham gia với số tiền tiết kiệm trên 1 tỉ đồng. Nhiều tập thể tiêu biểu trong thực hành tiết kiệm, như: Chi hội Phụ nữ Công an quận tiết kiệm 50.000 đồng/tháng, hỗ trợ các chị em có hoàn cảnh khó khăn đột xuất vay, ngoài ra, mỗi chị em còn tiết kiệm thêm 10.000 đồng /tháng để tham gia công tác xã hội từ thiện; Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới duy trì tổ hùn vốn xoay vòng, nhằm hỗ trợ cho chị em vay xoay vòng với lãi suất ưu đãi và rút tiền tiết kiệm để mua sắm vật dụng, thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ đã khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có mô hình tiêu biểu. Nổi bật như mô hình: nuôi heo đất, tiết kiệm được trên 93 triệu đồng, mô hình “Hũ gạo tình thương” đã thu gom được 1.836 kg gạo, tặng cho 180 hội viên; mô hình tiết kiệm gây quỹ; mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả… Riêng phong trào tiết kiệm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc, năm 2013, các Chi hội phụ nữ ở huyện Cờ Đỏ đã vận động thành lập được 141 tổ tiết kiệm, 2.856 thành viên tham gia, với trên 611 triệu đồng (trong đó, thấp nhất 10.000 đồng/ người/tháng, cao nhất 300.000 đồng/người/tháng); duy trì 50 tổ góp vốn xoay vòng, với 515 thành viên, với trên 870 triệu đồng... Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ cho 1.337 chị gặp khó khăn đột xuất; đồng thời, giúp chị em nâng cao tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái…

Ở quận Bình Thủy, bên cạnh duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, tương trợ hiệu quả, những năm qua, tùy theo điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn quận Bình Thủy đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Học tập và làm theo lời Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa với mô hình “Nắm gạo tình thương”, vận động gạo hỗ trợ thường xuyên cho các hộ nghèo; Hội LHPN phường Long Hòa với mô hình “Nắm gạo nhân ái”, Hội LHPN phường Thới An Đông phát triển mô hình “Trồng cây chuối” gây học bổng Nguyễn Thị Định; mô hình “Tiết kiệm gây quỹ Hội”, “Thu gom phế liệu”, “Tiết kiệm điện” của Hội LHPN phường Trà An…

Bên cạnh duy trì những mô hình sẵn có, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều đã đẩy mạnh, nâng chất các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mô hình thiết thực. Hưởng ứng phong trào “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” và cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác từ những việc làm nhỏ, từ năm 2011, Hội LHPN phường An Hòa đã triển khai thực hiện mô hình vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm 500 đồng đến 1000 đồng, để giúp đỡ phụ nữ nghèo thường xuyên và phụ nữ gặp bệnh hiểm nghèo đột xuất. Không chỉ các Hội LHPN cơ sở mà các mô hình còn nở rộ, lan rộng khắp ở các Chi hội, tổ nhóm phụ nữ. Nổi bật như mô hình vận động hội viên mỗi ngày góp quỹ ngày 1.000 đồng ở Chi hội Phụ nữ khu vực 6, phường Hưng Lợi duy trì hiệu quả nhiều năm qua. Đây không chỉ là một mô hình tiết kiệm thiết thực học tập và làm theo tấm gương của Bác nhằm giúp chị em hình thành thói quen tiết kiệm, tích lũy cho gia đình mà còn có thể tương trợ giúp nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Các mô hình “học tập và làm theo gương Bác” đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gần gũi trong cuộc sống.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết