15/04/2020 - 07:17

Thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy 

Năm năm qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện chú trọng vận dụng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua để bảo đảm công tác hậu cần mang lại hiệu quả, thiết thực.

Nuôi ếch và cá ở Ban CHQS xã Vĩnh Trinh.

Đảng ủy - Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai mô hình liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất lúa giống chất lượng cao, đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo các Ban CHQS xã, thị trấn tùy tình hình cụ thể tổ chức tăng gia sản xuất (TGSX) nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị: trồng rau xanh, nuôi cá, gà, dê… Nổi bật có Ban CHQS xã Vĩnh Trinh. Trước đây, Ban CHQS xã Vĩnh Trinh không có đất để tăng gia sản xuất. Nhưng từ khi chuyển về trụ sở mới cuối năm 2019 thì đơn vị tổ chức nuôi cá và nuôi ếch trên diện tích mặt nước 1.000m2. Đầu năm 2020, đơn vị thu hoạch lứa ếch đầu tiên, thu lãi được hơn 3 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Vịnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Chúng tôi đang nuôi 10.000 con ếch và 600kg cá giống. Hiện nay, cá và ếch đều phát triển tốt. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức trồng thêm các loại rau để đưa vào bếp ăn cho cán bộ, chiến sĩ”.

Năm năm qua, Đảng ủy-Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác hậu cần trong LLVT huyện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng khu vực phòng thủ và các nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời lãnh đạo tập trung đẩy mạnh TGSX. Trong đó giá trị TGSX hằng năm đạt bình quân 3.500.000 đồng/người; đưa vào ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ từ 10.000-15.000 đồng/người/ ngày. Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn được duy trì hiệu quả; khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng tỷ lệ đạt 100%, tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt bình quân 98,5%. Ban CHQS huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 3.000 lượt người dân trong các đợt huấn luyện dã ngoại, Tết Quân Dân; tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 200 triệu đồng…

Theo Thượng tá Trần Văn Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” còn được thể hiện qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp; làm mới nhiều panô, khẩu hiệu theo tiêu chí đẹp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với nhiệm vụ chính trị, để nhắc nhở, tuyên truyền, định hướng phát triển nhân cách quân nhân. Đảng ủy - Ban CHQS huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, kiểm tra, sửa chữa, thay thế vật chất hậu cần cũ, hư hỏng; duy trì thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm hạn mức sử dụng điện, nước, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban Hậu cần - Kỹ thuật tích cực nghiên cứu, cải tiến, mô hình học cụ hậu cần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; tham gia hội thi chủ nhiệm hậu cần cấp quận, huyện do Quân khu 9 tổ chức đạt giải ba cá nhân. 5 năm qua, ngành Hậu cần LLVT huyện Vĩnh Thạnh luôn duy trì nền nếp, hiệu quả các quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ CHQS thành phố về công tác quản lý, sử dụng ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị hậu cần, không để xảy ra hư hỏng, lãng phí.

Thời gian tới, Đảng ủy - Ban CHQS huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện hiệu quả nội dung, chỉ tiêu thi đua “Một tập trung - Ba khâu đột phá - Năm tốt trong công tác hậu cần” và các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng; tiếp tục duy trì triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa chất lượng cao và các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành tập trung làm tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cả nước tích cực phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết