13/04/2009 - 20:59

Các trường cao đẳng, trung cấp

Thêm sự chọn lựa cho thí sinh

Giáo viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đang hướng dẫn học viên thực hành.
Ảnh do Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ cung cấp.

Những năm gần đây, các trường nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ luôn được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên để dần nâng cấp lên đào tạo ở các bậc cao hơn. Song song với quá trình nâng bậc, mở rộng qui mô, các trường còn mở thêm nhiều ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương.

Cuối tháng 3-2009, Trường Trung học Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ. Vì vậy, năm nay, trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng đối với 10 ngành nghề. Ngoài ra, ở bậc trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề, trường mở thêm 2 ngành mới: Cơ điện lạnh, Quản trị mạng. Với 2 ngành này trường có tổ chức đào tạo bậc cao đẳng nên sau khi học xong bậc trung cấp, học sinh có thể theo học liên thông lên cao đẳng tại trường. Để mở thêm 2 ngành mới, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đã có bước chuẩn bị khá chu đáo. Thạc sĩ Lê Thái Dương, Hiệu trưởng trường, cho biết: “Nhận thấy nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực ở lĩnh vực cơ điện lạnh và quản trị mạng, từ những năm trước, trường đã chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu học tập để đào tạo các ngành này. Trường đã cử 4 giáo viên có chuyên môn cơ điện lạnh, quản trị mạng đi học nâng cao trình độ; tuyển thêm 1 cử nhân tin học và 2 kỹ sư điện tử, điện lạnh”.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ tuyển khoảng 1.500 học sinh cho 10 ngành nghề ở bậc cao đẳng, 7 ngành ở bậc Trung cấp chuyên nghiệp, 15 nghề ở bậc trung cấp và sơ cấp. Đặc biệt, để hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác phân luồng sau THCS, trường còn tuyển sinh đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp THCS. Vừa học nghề vừa học bổ túc văn hóa, sau 3 năm, học sinh sẽ có bằng trung cấp nghề lẫn bằng tốt nghiệp Bổ túc trung học. Đây là giải pháp khá trọn vẹn cho những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn sớm có được nghề để tự nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình. Đa dạng hóa ngành nghề, bậc đào tạo, có sự liên thông trong đào tạo là những điều kiện thuận lợi để học sinh có cơ hội chọn lựa khi đăng ký dự tuyển vào Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ.

Cũng với ưu thế đào tạo đa ngành, đa cấp, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ thu hút khá đông thí sinh không chỉ của riêng Cần Thơ mà của cả ĐBSCL. Năm 2009, trường tuyển 1.520 học sinh, sinh viên. Trong đó, ở bậc cao đẳng, trường tuyển 920 sinh viên cho 10 ngành đào tạo. Năm nay, bậc cao đẳng của trường có thêm chuyên ngành mới là Tín dụng Ngân hàng. Ông Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: “Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy nhu cầu tuyển dụng nhân viên tín dụng ngân hàng khá lớn. Vì vậy, trường quyết định mở thêm chuyên ngành này sau khi chuẩn bị hoàn chỉnh về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên”. Ở bậc Trung cấp chuyên nghiệp, trường tuyển 600 học sinh cho 9 ngành. Đặc biệt, hằng năm Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ luôn dành 2 lớp với 100 chỉ tiêu cho 2 ngành đào tạo: Chăn nuôi- Thú y và Nuôi trồng Thủy sản, tuyển học sinh tốt nghiệp THCS. Ông Huỳnh Ngọc Chinh cho biết thêm: “Theo khảo sát của chúng tôi, hằng năm, trên 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm; trong đó, tỷ lệ tìm được việc làm cao là các ngành Kế toán, Tài chính- ngân hàng và Công nghệ Chế biến thủy sản”.

Chuyển sang đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, Trường Cao đẳng Cần Thơ (trước đây là Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ) dần mở rộng qui mô đào tạo. Phần lớn chỉ tiêu tập trung cho các ngành ngoài sư phạm. Năm 2009, trường tuyển 1.210 sinh viên cho 13 ngành ở bậc cao đẳng; trong đó, chỉ tuyển 180 sinh viên cho 2 ngành đào tạo sư phạm là: Sư phạm Mầm non và Sư phạm Anh văn, theo yêu cầu của ngành giáo dục TP Cần Thơ. Còn lại 11 ngành ngoài sư phạm có địa bàn tuyển sinh là khu vực ĐBSCL. Ông Nguyễn Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: “11 ngành ngoài sư phạm của trường được xây dựng trên cơ sở phù hợp với nhu cầu cần thiết của thị trường lao động hiện nay và định hướng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP Cần Thơ và ĐBSCL”. Là trường chuyên ngành sư phạm chuyển sang đào tạo đa ngành, Trường Cao đẳng Cần Thơ có lợi thế nhất định về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Bên cạnh đó, trường còn có ký túc xá 1.000 chỗ, nhà thi đấu đa năng... phục vụ chỗ ở và nhu cầu giải trí cho sinh viên. Ông Hồng cho biết thêm: “Chúng tôi vừa thực hiện wifi toàn bộ trường để giúp sinh viên truy cập Internet dễ dàng. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của các em”.

Trên địa bàn TP Cần Thơ còn có nhiều trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, như: Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Trường Trung cấp Bách nghệ, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ... Các trường đều có điều kiện cơ sở vật chất tương đối ổn định, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. Theo khảo sát của các trường, trên 80% sinh viên, học sinh tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp khi ra trường đều tìm được việc làm. Đó là chưa kể nhiều học sinh, sinh viên tiếp tục học liên thông lên các bậc học cao hơn ngay sau khi tốt nghiệp hoặc có thể vừa làm vừa học liên thông. Hầu hết các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ đều tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hằng năm, chỉ có khoảng 30% học sinh tốt nghiệp THPT thi đậu vào các trường đại học. Những năm gần đây, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở đó, hằng năm, các trường đều nỗ lực mở thêm ngành nghề mới sát hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương. Đây là cơ hội để học sinh có thêm những con đường mới để chọn lựa sau khi tốt nghiệp THPT.

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết