27/03/2013 - 20:59

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thêm 68 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

* 4/13 địa phương có dự án FDI mới

(CT)- Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong quý I/2013 vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thu hút thêm 4 triệu USD vốn đầu tư mới của 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ngoài ra có 3 dự án FDI đã đầu tư xin tăng vốn thêm 64 triệu USD. Tính chung quý I, vùng ĐBSCL thu hút thêm 68 triệu USD vốn FDI. Trong các tỉnh, thành vùng ĐBSCL thì quý I/2013 chỉ có tỉnh Long An, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu có dự án FDI mới.

Toàn ĐBSCL hiện có 780 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư trên 10,78 tỉ USD (trong đó vốn điều lệ hơn 4,9 tỉ USD). Dẫn đầu về thu hút vốn FDI là tỉnh Long An với trên 3,52 tỉ USD (465 dự án), kế đến tỉnh Kiên Giang vốn đầu tư hơn 3 tỉ USD (35 dự án), Tiền Giang xếp thứ 3 vốn đầu tư 1,13 tỉ USD (51 dự án), TP Cần Thơ đứng thứ 4 với 801 triệu USD (59 dự án). Nhìn chung, trong  3 năm gần đây thu hút vốn FDI vào vùng đang chậm lại, do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hạ tầng cơ sở vùng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế cũng ảnh hưởng nhất định đến công tác xúc tiến đầu tư của vùng.

     T.H

Chia sẻ bài viết