23/11/2022 - 08:21

Thêm 1 điểm sơ cấp cứu tai nạn trên tuyến quốc lộ 91 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO        

Ban An toàn giao thông quận Ô Môn, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) và Trung tâm Y tế quận Ô Môn vừa phối hợp tổ chức lễ ra mắt Ðiểm sơ cấp cứu (SCC) CTÐ, tại khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn. Ðây là mô hình Dân vận khéo của Hội CTÐ quận Ô Môn và là Ðiểm SCC đầu tiên được thành lập trên địa bàn quận.

Thay mặt Ban ATGT TP Cần Thơ, bà Trần Thị Diệu Thu, Phó Chủ tịch Hội CTÐ thành phố trao nón bảo hiểm cho các thành viên Ðiểm SCC phường Long Hưng. 

Sau gần 2 tháng nỗ lực triển khai xây dựng, Ðiểm SCC phường Long Hưng chính thức đi vào hoạt động, dưới sự điều hành, quản lý của Hội CTÐ quận Ô Môn. Hoạt động CTÐ về SCC ban đầu là hoạt động SCC đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn, thảm họa khác, gồm: tổ chức SCC tại chỗ, kịp thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế và báo tin cho gia đình, cơ quan, tổ chức nơi nạn nhân làm việc hoặc UBND cấp xã nơi nạn nhân cư trú; tổ chức lực lượng; tiến hành đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng hội viên, tình nguyện viên (TNV) có kỹ năng, phương pháp SCC; tổ chức điểm, trạm SCC ở những nơi thường xuyên xảy ra tai nạn, cung cấp dụng cụ SCC. 

Tại lễ ra mắt Ðiểm SCC phường Long Hưng, quận Ô Môn, Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ tặng 10 nón bảo hiểm cho các thành viên tham gia Ðiểm SCC. Bà Trần Thị Diệu Thu, Phó Chủ tịch Hội CTÐ TP Cần Thơ, đề nghị Hội CTÐ quận Ô Môn và phường Long Hưng trên cơ sở quy chế đề ra có sự phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên, đảm bảo lực lượng trực thường xuyên, các TNV tham gia cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phục vụ với tinh thần tự nguyện theo nguyên tắc hoạt động của Hội. Khi có tai nạn giao thông hoặc các tai nạn khác thì tổ chức SCC kịp thời trước khi chuyển đến cơ sở y tế. Hội CTÐ quận và phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cho điểm SCC hoạt động; thường xuyên phối hợp Trung tâm huấn luyện thành phố tổ chức tập huấn về kiến thức cơ bản và kỹ năng SCC cho lực lượng TNV làm nhiệm vụ để đáp ứng được các tình huống tai nạn thương tích xảy ra, trợ giúp nạn nhân một cách an toàn nhất. Ngành chức năng quận Ô Môn và phường quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình điểm SCC hoạt động hiệu quả, làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết