Đoàn thể thao Hàn Quốc không đạt được mục tiêu đề ra là giành 10 huy chương vàng tại Thế vận hội Rio 2016, nhưng người dân xứ kim chi vẫn đặt niềm tin vào lứa vận động viên trẻ đầy triển vọng. Họ có thể giúp Hàn Quốc giành nhiều huy chương hơn ở Thế vận hội Tokyo 2020.
Hàn Quốc đã kết thúc Thế vận hội Rio 2016 ở vị trí thứ 8 với 9 huy chương vàng (HCV) giành được ở các môn bắn cung (4 HCV), taekwondo (2), đấu kiếm (1), bắn súng (1) và golf (1). Kết quả bị coi là thất bại của thể thao Hàn Quốc ở một kỳ Thế vận hội, nhưng niềm an ủi là phát hiện lớp vận động viên kế cận. Một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất là kiếm thủ Park Sang-young, người đã giành HCV nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam ở Rio. Với tinh thần tuyệt vời, kiếm thủ 21 tuổi này đã thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục để mang vinh quang về cho cá nhân và quốc gia. Park trở thành kiếm thủ duy nhất của Hàn Quốc có được "vàng" tại Thế vận hội 2016 và là kiếm thủ Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở nội dung cá nhân. "Tôi biết hương vị chiến thắng này sẽ nhạt dần trong 4 năm tới. Dù vậy, tôi không sợ và sẽ cố gắng tập luyện để tham dự thêm 3- 4 kỳ Thế vận hội nữa"- kiếm thủ Park chia sẻ.
 |
|
Khoảnh khắc các vận động viên Hàn Quốc giành huy chương vàng
ở Thế vận hội Rio 2016. Ảnh: Yonhap |
Trong khi đó, tay vợt cầu lông Shin Seung-chan, 21 tuổi, cũng hứa hẹn sẽ là người mang huy chương về cho Hàn Quốc trong kỳ Thế vận hội 4 năm tới. Shin Seung-chan đánh đôi với Jung Kyung-eun đã hạ 2 tay vợt số 2 thế giới người Trung Quốc trong trận tranh huy chương đồng đôi nữ ở Thế vận hội vừa qua. Đây cũng là chiếc huy chương duy nhất của môn cầu lông Hàn Quốc tại ngày hội thể thao trên. Giới chức cầu lông Hàn Quốc hy vọng chiến thắng bất ngờ của Shin sẽ khôi phục lại ánh hào quang xưa của cầu lông nước này.
Dù không giành được huy chương trước sự vượt trội của các tay vợt Trung Quốc, nhưng vận động viên bóng bàn Jeoung Young-sik đã cho thấy một tương lai tươi sáng trong lần đầu tham dự Thế vận hội ở Rio. Jeoung gần như chơi ngang ngửa với tay vợt số 1 thế giới Ma Long ở vòng 4 nội dung đơn nam. Sau khi trở về Hàn Quốc, tay vợt 24 tuổi cho biết anh hy vọng sẽ giành được huy chương tại Thế vận hội ở Tokyo.
Ngoài những trường hợp kể trên, Hàn Quốc còn có các vận động viên trẻ đầy triển vọng như Woo Ha-ram (nhảy cầu), Hwang Hee-chan (bóng đá). Woo Ha-ram là vận động viên nhảy cầu đầu tiên của Hàn Quốc lọt vào đến chung kết ở Rio vừa qua. Còn cầu thủ trẻ nhất tuyển Olympic Hàn Quốc -Hwang Hee-chan cũng đã được triệu tập lên đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2018.
Các chuyên gia cho rằng thể thao Hàn Quốc cần phải đa dạng hóa các chiến lược và tăng cường nền tảng cho các vận động viên để đạt được thành tích tốt hơn trong 4 năm tới.
BÌNH DƯƠNG (Theo Korea Times, Yonhap)