31/01/2008 - 09:12

Thế giới sẽ “khát” nước vào năm 2025 

Thế giới trước nguy cơ khủng hoảng nước vào năm 2025. Ảnh: Pravda

Thế giới trước nguy cơ khủng hoảng nước vào năm 2025. Ảnh: Pravda 

Nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới tin rằng trong tương lai, nước sạch chứ không phải dầu lửa sẽ trở thành nguồn tài nguyên đắt đỏ nhất hành tinh. Với đà tăng dân số và phát triển kinh tế như hiện nay, Viktor Danilov-Danilyan, Giám đốc Viện các vấn đề nước thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, dự đoán một cuộc khủng hoảng nước toàn cầu có thể diễn ra trong giai đoạn 2025-2030. Trang tin điện tử Pravda.ru dẫn lời ông Danilov-Danilyan cho biết:

 

 Ngày 29-1, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Nga Yuri Trutnev đã ký hiệp định sử dụng và bảo vệ nguồn nước chung. Trung Quốc và Nga có chung 3.500km các nguồn nước chung đi qua biên giới giữa hai nước, trong đó có sông Ergun, sông Hắc Long Giang, sông Wusuli và hồ Hưng Khải.

(TTXVN)

Nếu như thế giới hiện nay có khoảng 1,1 tỉ người đang sống trong điều kiện thiếu nước sạch nghiêm trọng thì đến năm 2025 sẽ tăng lên 3 tỉ người, tức hơn 40% dân số toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ tác động mạnh đến châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á. Và mặc dù có nguồn dự trữ nước ngọt dồi dào, hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ vẫn sẽ đối mặt với nguy cơ đó. Sử dụng thiếu hiệu quả là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm khả năng khan hiếm nước ngọt. Chẳng hạn, để sản xuất ra 1 tấn thép thì hiện nay người ta phải sử dụng khoảng 20 mét khối nước; 1 tấn giấy cần 200 mét khối; 1 kg gạo tiêu hao 5 mét khối...

Trước thách thức đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa qua ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon một lần nữa nhấn mạnh thế giới chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước sạch và nó đòi hỏi các giới chức hữu quan phải lập tức hành động. Nhà lãnh đạo này tuyên bố vấn đề thiếu nước sạch ngày càng trầm trọng, do nhu cầu lương thực tăng cao, việc phát triển nền nông nghiệp phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học và quá trình đô thị hóa gây áp lực lên nguồn cung nước sạch chưa bao giờ lớn như hiện nay. Ông cảnh báo những căng thẳng về môi trường do thiếu nước sạch gây ra có thể dẫn đến xung đột như từng xảy ra trong quá khứ.

Để phần nào giải quyết nhu cầu cấp bách về nước ngọt, các nhà khoa học đang nghiên cứu khả năng vận chuyển các khối tuyết từ Nam Cực về Bán đảo A-rập. Còn các nước dùng Vịnh thì đầu tư những đồng đô-la từ xuất khẩu dầu mỏ để làm ngọt nước biển, một kỹ thuật hết sức đắt đỏ vào thời điểm hiện nay. Cơ quan thăm dò nguồn nước quốc tế mới đây cho biết khả năng lọc nước biển của thế giới có thể tăng từ 52 triệu mét khối/ngày năm 2008 lên 107 triệu mét khối/ngày vào năm 2016. Cũng trong thời gian này, công suất tái chế nguồn nước đã qua sử dụng có thể tăng gấp 3 lần, từ 20 triệu mét khối/ngày lên 60 triệu mét khối/ngày. Tổng chi tiêu dự kiến cho phương pháp ngọt hóa nước biển trong giai đoạn trên là 64 tỉ USD, so với 25,6 tỉ USD của các dự án tái chế nguồn nước đã qua sử dụng.

Hiện Canada được xem là quốc gia đi đầu trong việc đối phó với tình trạng khan hiếm nước khi sử dụng các tảng băng ở Greenland để chế biến thành nước uống.

PHÚC NGUYÊN (Theo Pravda, Xinhua)

Chia sẻ bài viết