02/03/2008 - 09:33

Bầu cử Mỹ

Thế giằng co giữa bà Hillary và ông Obama

(TTXVN)- Trong một cố gắng ráo riết nhằm lật lại thế cờ sau chuỗi thất bại liên tiếp trước ứng cử viên cùng thuộc đảng Dân chủ Barack Obama, ngày 29-2, ủy ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton đã phát một đoạn phim quảng cáo trên truyền hình tại bang Texas với nội dung công kích “sự thiếu kinh nghiệm của ông Obama trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia”, đồng thời thuyết phục các cử tri rằng chỉ bà Hillary mới là người “có khả năng ứng biến linh hoạt trong trường hợp nước Mỹ xảy ra khủng hoảng như cuộc tấn công khủng bố 11-9-2001”. Đoạn phim quảng cáo trên có hình ảnh những đứa trẻ đang ngủ cùng lời bình: “Bây giờ là 3 giờ sáng và các con của bạn đang say giấc trong yên bình. Nhưng tại Nhà Trắng chuông điện thoại reo. Có điều gì đó đang xảy ra trên thế giới. Lá phiếu của bạn sẽ quyết định ai sẽ trả lời cú điện thoại này”.

Ông Obama ngay lập tức “phản pháo” trong bài diễn thuyết trước các cựu binh Mỹ tại thủ phủ Houston, bang Texas, khi nói rằng ông không bao giờ lấy mối đe dọa khủng bố để dọa cử tri. Tiếp đó, ông Obama cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ John Rockefeller, Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện, người cho rằng “ông là người có khả năng nhất để dẫn dắt nước Mỹ đối mặt với thách thức”.

Trước thềm hai cuộc bầu cử có tính chất quyết định đối với cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ tại Ohio và Texas ngày 4-3, thế trận tại bang Texas hiện nghiêng về ông Obama trong khi tại Ohio hai người ở thế giằng co.

Tại bang Texas, kết quả thăm dò cho thấy ông Obama dẫn trước bà Hillary 6%, giành 48% ý kiến ủng hộ trong khi bà Hillary chỉ giành được 42% số ý kiến ủng hộ. Tại bang Ohio, số phiếu ủng hộ của cử tri dành cho bà Hillary là 44% so với mức 42% dành cho ông Obama. Tuy nhiên, mức ủng hộ bà Hillary tại tiểu bang này hầu như không thay đổi so với các cuộc thăm dò được tiến hành từ đầu chiến dịch vận động tranh cử, trong khi đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Obama đã ngày một tăng. Tỷ lệ 9% số cử tri thuộc đảng Dân chủ hiện chưa quyết định bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên nào sẽ là lực lượng tạo nên những thay đổi vào phút chót.

Liên quan đến ứng cử viên John McCain của Đảng Cộng hòa, một số người phát hiện ra ông không được sinh ra trên đất Mỹ, mà tại khu vực kênh đào Panama, trong khi Hiến pháp Mỹ quy định chỉ những người sinh ra trên đất Mỹ mới có thể trở thành Tổng thống Mỹ.

Lên tiếng về vấn đề này, ông McCain cho rằng khi ông được sinh ra vào tháng 9-1936, vùng kênh đào Panama thuộc lãnh thổ Mỹ và ông được sinh ra tại một căn cứ quân sự Mỹ, nơi cha ông, một Đô đốc Hải quân đang đồn trú.

Chia sẻ bài viết