24/02/2008 - 09:35

Thay lòng sẽ phải bồi thường

Nếu giữa chừng không muốn cưới, cô dâu hay chú rể “chạy trốn” sẽ phải bồi hoàn mọi chi phí cho một nửa “hụt” của mình. Đây là đề xuất của một nhà lập pháp ở Mexico City (Mexico) mà nếu được hội đồng thành phố thông qua thì các cặp đã đính hôn sẽ phải ký với nhau bản hợp đồng, trong đó nêu rõ một trong hai sẽ được bồi thường tổn thất nếu bị phụ tình. “Điều chúng tôi muốn là bảo vệ những người bị tổn thương về mặt tình cảm lẫn kinh kế”, Jose Zepeda, nghị sĩ từng là luật sư chuyên về ly hôn, nói. “Bất kể cô dâu hay chú rể là người đứng ra thuê địa điểm tổ chức cưới, thuê xe, đặt bánh..., thì người bị bỏ rơi sẽ được bồi hoàn những khoản này”.

Laura Gomez (33 tuổi) ở Mexico City, người sắp làm cô dâu, cho rằng hợp đồng bồi hoàn trên là ý tưởng tuyệt vời giúp thắt chặt lòng tin giữa 2 bên, trong khi cô Pamela Montiel vừa mới lập gia đình năm ngoái thì nói dự thảo trên chỉ dành cho những người chưa trưởng thành.

Đ.N (Theo AP)

Chia sẻ bài viết