27/04/2023 - 19:49

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan:

Thay đổi tư duy ngắn hạn “thuận mua vừa bán” sang tư duy đi đường dài 

(CT) - Ngày 27-4, tại TP Cần Thơ, Báo Người Lao Ðộng phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Nâng tầm nông - thủy sản Việt”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đến dự.

Ông Lê Minh Hoan phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, để nâng tầm nông thủy sản, ÐBSCL phải tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu... Song song đó, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp trên cơ sở phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao. Mặt khác để khơi thông dòng chảy nông sản, các địa phương cần phát triển, hoàn thiện hạ tầng logistics tích hợp tại ÐBSCL, nhất là tại Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu phát triển xuất khẩu của khu vực, tạo thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ logistics phát triển cung cấp dịch vụ trực tiếp tại khu vực.

Một số ý kiến đề xuất Chính phủ, các bộ ngành hữu quan nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo đảm sự phù hợp giữa quy hoạch tổng thể với quy hoạch của từng vùng, từng địa phương và phù hợp với nhu cầu thị trường. Ðặc biệt chú trọng đến các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Việt Nam; ban hành văn bản quy định về liên kết vùng, liên vùng trong phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm
nông nghiệp…

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Vấn đề thay đổi tư duy hiện nay rất quan trọng. Chúng ta cần phải thay đổi tư duy ngắn hạn “thuận mua vừa bán” sang tư duy đi đường dài; nông dân phải bỏ tư duy “mùa vụ”, doanh nghiệp phải bỏ tư duy “thương vụ”, chính quyền phải bỏ tư duy “nhiệm kỳ”. Các hiệp hội ngành hàng phải phát huy hơn nữa vai trò cùng các địa phương kiến tạo không gian phát triển. Chúng ta phải định hình lại khâu tổ chức lại sản xuất cho nông nghiệp ÐBSCL. Trong đó, hợp tác liên kết, thị trường là vấn đề lớn của đồng bằng phải giải quyết, sau đó mới tiết giảm chi phí, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.

Tin, ảnh: MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết