14/05/2022 - 19:57

Thắp sáng đường giao thông nông thôn 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Tháng 3-2022, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Trung An, huyện Cờ Ðỏ, phối hợp Ban Nhân dân ấp Thạnh Lợi 2 thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường giao thông nông thôn". BCH Xã đoàn lắp 15 đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 500m, với chi phí 25,5 triệu đồng, do BCH Xã đoàn vận động nhà hảo tâm và người dân. Sau khi lắp đèn đường, người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Đoàn viên, thanh niên xã Trung An tham gia gắn đèn chiếu sáng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, BCH Xã đoàn Trung An đã thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với đảm bảo ATGT ở địa phương. Trong đó, BCH Xã đoàn tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Cờ Ðỏ tranh thủ sự hỗ trợ từ Quỹ Hy Vọng để xây dựng 3 cầu bê tông ở các ấp, tổng trị giá 450 triệu đồng. Ðoàn viên, thanh niên (ÐVTN) xã tham gia hỗ trợ trên 200 ngày công lao động để làm cầu. Ðến nay, 2/3 cây cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn tổ chức 5 cuộc ra quân cắt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn trên tỉnh lộ 921, với sự tham dự của 48 lượt ÐVTN; phối hợp tổ chức 6 cuộc ra quân lập lại trật tự mua bán khu vực chợ và các tuyến đường; phối hợp Ban Nhân dân ấp Thạnh Lợi 1 đổ cát, đá núi tuyến đường dài 600m, trị giá 15 triệu đồng, có 24 lượt ÐVTN tham gia…

Theo chị Mai Thị Hồng Cẩm, Bí thư Xã đoàn Trung An, BCH Xã đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông trong các trường học; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong các buổi sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội; lồng ghép trong các hoạt động Ðoàn, Hội, Ðội tại địa phương; tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh, mạng xã hội… BCH Xã đoàn tổ chức tuyên truyền ATGT trong các hội thi, hội diễn văn nghệ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Ðồng thời thường xuyên củng cố, xây dựng các mô hình gắn với đảm bảo ATGT, như: "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp", "Cổng trường ATGT", "Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự".

Thời gian tới, BCH Xã đoàn Trung An tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ATGT trong ÐVTN, học sinh, như: tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng, ở các trường học; tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường… Ðồng thời vận động ÐVTN tích cực tham gia các công trình, phần việc đảm bảo ATGT ở địa phương.

Chia sẻ bài viết