13/02/2011 - 08:23

ĐỒNG THÁP

Thắng lợi vụ quýt hồng Lai Vung

Vụ quýt đầu năm 2011, toàn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) có diện tích hơn 1.400 ha, trong đó có hơn 1.000 ha là quýt hồng, tập trung nhiều nhất ở 4 xã: Long Hậu, Tân Thành, Tân Phước và Vĩnh Thới. Theo ngành Nông nghiệp, vụ quýt năm nay năng suất bình quân đạt hơn 35 tấn/ha. Tổng sản lượng gần 50.000 tấn, giá quýt trong dịp Tết từ 10-16 ngàn đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 4-8 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí mỗi ha lãi hơn 500 triệu đồng.

Bí quyết của nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở Lai Vung đều cho trái đúng dịp Tết và hiện nay còn lưu giữ 20% diện tích bán trong dịp Rằm tháng Giêng Tân Mão. Đặc biệt ở Lai Vung có vườn quýt hồng của anh Phạm Hồng Xê ở ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước với diện tích hơn 2.000 mét vuông, sau khi thu hoạch trừ chi phí, lãi hơn 200 triệu đồng. Quýt hồng ở huyện Lai Vung là loại trái cây đặc sản, hương vị ngọt đậm đà, vỏ màu vàng ánh, ít hạt, trái to và cho rất nhiều trái, bình quân 4-5 trái/kg. Mùa quýt đầu năm nhiều nhà vườn Lai Vung trúng đậm, nhiều hộ trong vùng trồng quýt nhộn nhịp mua sắm...

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung cho biết, sẽ giúp bà con nơi đây tiến hành đăng ký thương hiệu cho quýt hồng Lai Vung để mở rộng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết