Hòa trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), thể thao Cần Thơ tổ chức nhiều giải đấu quốc gia, cũng như cử VĐV tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế. Trong hành trình hội nhập sâu và rộng với thể thao trong nước và thế giới, các VĐV Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.
Đưa giải quốc gia về sân nhà
Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ những ngày qua náo nhiệt với hàng ngàn lượt cổ động viên đến sân xem thi đấu bóng rổ. Những VĐV hàng đầu Việt Nam hiện nay đều có mặt trong đội hình các đội: Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phòng không Không quân PEAK, Sóc Trăng, Bình Dương - Thái Sơn Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Lắk Move Fast, đã cống hiến những trận đấu đẳng cấp. Đó là những cuộc tranh tài tại Giải vô địch Bóng rổ quốc gia 5x5 và 3x3 năm 2025, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức, từ ngày 10-4 đến 27-4.

Thầy trò đội nữ Bóng rổ Cần Thơ vỡ òa mừng chiến thắng.
Giải đấu đã chứng kiến những cuộc lật đổ, những bất ngờ thú vị ở các nội dung 5x5 nam và nữ. Trong ngày thi đấu cuối cùng nội dung 5x5 của nam hôm 19-4, trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh 1 và đương kim vô địch Sóc Trăng diễn ra vô cùng gay cấn, hấp dẫn với những pha ném rổ đẳng cấp của các VĐV. Sự quyết tâm và khao khát chiến thắng của cả hai đội đã cống hiến trận cầu mãn nhãn. Bởi bước vào trận này, cả hai đội đều có khả năng lên ngôi vô địch. Nhưng ưu thế nghiêng về đội TP Hồ Chí Minh 1 vì họ chỉ cần giành chiến thắng, trong khi đội Sóc Trăng phải thắng với tỷ số cách biệt 39 điểm mới vô địch. Lợi thế tâm lý giúp các cầu thủ TP Hồ Chí Minh 1 tự tin hơn với những cú ném rổ 3 điểm, cùng những pha đột phá lên rổ dũng mãnh của Đăng Khoa, Hiếu Thành… để kết thúc trận đấu với chiến thắng 69-60, giành HCV. Vui mừng với chiến thắng, Chong Paul, HLV trưởng đội TP Hồ Chí Minh 1, nói: “Đây là chiếc HCV được chờ đợi, bởi đã 4 năm rồi TP Hồ Chí Minh mới vô địch trở lại. Cảm xúc rất vui, rất tuyệt vời. Cũng đã rất lâu rồi, Cần Thơ mới tổ chức giải đấu bóng rổ cấp quốc gia, có lẽ là từ năm 2006, khi đó Paul còn là VĐV. Bây giờ trở lại thấy Cần Thơ thay đổi rất nhiều, điều kiện ăn ở, đi lại đều rất tốt”.
Một ngày trước đó, đội nữ Cần Thơ đã giành HCV nội dung 5x5 sau 4 trận toàn thắng trước Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là cuộc “lật đổ” ngoạn mục của các cô gái Cần Thơ sau thời gian dài đội TP Hồ Chí Minh thống trị nội dung này. Vui mừng với chiếc HCV 5x5 đầu tiên của đội nữ Bóng rổ Cần Thơ kể từ khi xây dựng đội tuyển năm 2013 đến nay, HLV Trương Minh Hiền chia sẻ: “Cả đội rất quyết tâm giành HCV trên sân nhà dù trong quá trình chuẩn bị có khó khăn, nhưng đã cố gắng nỗ lực vượt qua”.
Cũng trong ngày hôm nay (30-4), trên Sân vận động Cần Thơ diễn ra Giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia “Tranh cúp Caltex Havolin Cup Prix” lần thứ I năm 2025 Chặng II tại TP Cần Thơ. 72 tay đua hàng đầu Việt Nam tranh tài tại giải theo hệ phong trào và hệ chuyên nghiệp với các dòng xe 110cc, 120cc, 125cc và 150cc. Ngoài giải thưởng, các VĐV còn được tích lũy điểm để xếp hạng tham gia tranh tài các cuộc đua của Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Thể thao Việt Nam.
Những ngày đầu tháng 4, một sự kiện tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Cần Thơ là Giải Việt dã TP Cần Thơ lần thứ IV năm 2025. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Bình Thủy tổ chức, với hơn 4.000 VĐV tham dự.
Đem chuông đi đánh xứ người
Tại Giải vô địch Cờ vua trẻ nhanh và chớp thế giới diễn ra từ ngày 10 đến 17-4 ở Hy Lạp, nữ kỳ thủ Trần Hoàng Bảo An của Cần Thơ đã xuất sắc giành 1 HCV và 1 HCĐ lứa tuổi U10. Bảo An đã góp công lớn vào thành tích chung đứng hạng Ba toàn đoàn của Việt Nam tại giải (3 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ), chỉ xếp sau Kazakhstan và FIDE (đoàn Liên đoàn Cờ thế giới gồm các kỳ thủ Nga). Thành tích này đáng tự hào bởi tham dự giải có đến 433 VĐV đến từ 40 quốc gia trên thế giới, với những cuộc cạnh tranh rất căng thẳng, khốc liệt. Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Trưởng đoàn VĐV Việt Nam tại giải, cho biết: “Cuộc cạnh tranh rất căng thẳng và quyết liệt, nhiều VĐV tập trung quá sức trong những ván đầu, nên đuối sức và ảnh hưởng tới nước cờ ở những ván cuối. Vì vậy, chiếc HCV cờ nhanh và HCĐ cờ chớp là sự nỗ lực rất lớn của Bảo An. Đây là thành tích tốt nhất của đoàn VĐV Việt Nam tại giải này trong những năm gần đây”.

Đoàn VĐV Vovinam Cần Thơ tham dự giải tại Nghệ An.
Trong khi đó, các võ sĩ môn Vovinam Cần Thơ cũng có chuyến du đấu thành công tại Giải vô địch Vovinam các đội mạnh quốc gia 2025 ở Nghệ An từ ngày 15 đến 24-4. Các VĐV Cần Thơ đã giành được 9 HCV, 2 HCB, đứng Nhì toàn đoàn, sau đơn vị mạnh TP Hồ Chí Minh (14 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ). Cùng thời gian này, 8 VĐV Boxing Cần Thơ tranh tài Giải vô địch Boxing các đội mạnh quốc gia 2025, tại Đắk Lắk, mang về 1 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Trước đó, tại Giải vô địch Judo quốc gia năm 2025 diễn ra ở Đồng Tháp vào đầu tháng 4, các võ sĩ Cần Thơ đã giành được 1 HCV, 1 HCB.
* * *
Thể thao thành tích cao Cần Thơ hiện có khoảng 20 môn, trong đó có thế mạnh ở những môn như Vovinam, Cờ vua, Karate, Bóng chuyền bãi biển, Bóng rổ… Với sự quan tâm đầu tư của thành phố, ngành thể thao đã xây dựng các tuyến VĐV từ năng khiếu - trẻ - tuyển ở mỗi môn, nhằm tạo lực lượng kế thừa ổn định. Trong quá trình hội nhập, chủ trương của ngành thể thao Cần Thơ là mở rộng địa bàn tuyển chọn VĐV năng khiếu, không giới hạn ở Cần Thơ, bên cạnh các chính sách thu hút nhân tài thể thao. Ông Trương Công Quốc Việt nói: “Thể thao Cần Thơ hội nhập thì VĐV ở các môn cũng giống như bóng đá, không nhất thiết là người xuất thân từ địa phương. Các HLV phải đi tuyển khắp nơi, gặp nhân tố nổi trội, phát hiện được thì mình tuyển. Ví như, VĐV Bảo An vốn đến từ Đà Nẵng, nhưng Cần Thơ tuyển vào đội năng khiếu từ năm 7 tuổi, sau khi cô bé đạt HCB giải thế giới 2023 ở Ai Cập”.
Theo ông Trương Công Quốc Việt, thể thao Cần Thơ đã và đang hội nhập, qua việc tham dự các giải quốc gia và quốc tế. Gần đây, Cần Thơ ưu tiên cho các VĐV tham dự các giải quốc gia và quốc tế, tất nhiên là với những VĐV có khả năng tranh chấp huy chương, dù tốn kém hơn. Bởi vì, chỉ có thi đấu cọ xát với đối thủ lớn hơn, mạnh hơn thì VĐV mới phát triển được. Thời gian tới, thể thao Cần Thơ càng phải hội nhập sâu rộng, vận động thêm kinh phí xã hội hóa, nhà tài trợ để có được lực lượng tốt, tạo thêm nhiều cơ hội cho VĐV tham gia các giải lớn, cũng như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ tốt hơn việc tập luyện và thi đấu của VĐV.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH