06/08/2008 - 21:44

TP Hồ Chí Minh:

Tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, 5 bị cáo lĩnh 47 năm tù

Ngày 6-8, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với 5 bị cáo nguyên là thủ quỹ và kế toán viên trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn. Theo đó tòa tuyên phạt, Phan Thị Nga (42 tuổi, trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM) 13 năm tù, Võ Thị Như (51 tuổi) 10 năm tù, Phạm Thị Hồng (29 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Thị Dung (48 tuổi) 8 năm tù, Trần Thị Bích Nga (31 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Theo bản án, từ tháng 2-2000, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao Phạm Thị Hồng (nguyên là kế toán) thực hiện nhiệm vụ làm báo cáo tổng kết sổ thống kê thu tiền viện phí và các khoản thu khác đã bỏ sót ngoài sổ sách một phiếu thu có giá trị hơn 2 triệu đồng. Sau đó, Hồng thông đồng với Nguyễn Thị Dung (thủ quỹ), Võ Thị Như (nguyên kế toán thống kê biên lai thu tiền viện phí) mang ra chia nhau tiêu xài. Từ đó, mỗi tháng Dung, Hồng và Như thống nhất chọn ra những phiếu thu nào có số tiền lớn, rút ra để ngoài sổ sách. Dung có trách nhiệm điều chỉnh sổ quỹ tiền mặt bằng cách, không vào sổ quỹ tiền mặt phiếu thu có số tiền bỏ ngoài. Sự việc này kéo dài đến tháng 6-2000, khi Trần Thị Bích Nga (nguyên kế toán ngân sách mới) đã phát hiện báo cáo thống kê tiền thu viện phí của Hồng có mấy tháng chênh lệch về số tiền. Tình nghi Hồng tham ô số tiền này, Nga báo cáo với Phan Thị Nga (nguyên kế toán thanh toán chương trình sức khỏe) về vụ việc. Thay vì phải báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc, Nga và Bích Nga lại ra “yêu sách” đề nghị Hồng phải “ăn chia sòng phẳng” số tiền mà Hồng cùng với Như và Dung “ăn chia” từ tháng 2-2000 đến tháng 6-2000. Sau đó, các bị cáo tiếp tục “chung chia” rút ruột tiền thu viện phí chia nhau tiêu xài. Đến tháng 8-2004, hành vi tham ô của 5 bị cáo mới được phát hiện. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Hồng cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi và số tiền đã rút ra để ngoài sổ sách hơn 1,4 tỉ đồng. Trong đó, mỗi bị cáo thu lợi bất chính số tiền hơn 287 triệu đồng.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết