12/04/2020 - 15:40

Thăm hỏi, động viên quân và dân phòng chống dịch trên đảo Hòn Chuối 

Đảo Hòn Chuối nằm cách cửa biển Sông Đốc, huyện trần Văn Thời (Cà Mau) 17 hải lý. Trên đảo có Đồn BP Hòn Chuối, Trạm Ra đa 615 - Hải quân Vùng 5, Trạm Hải đăng và 35 hộ dân sinh sống. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, quân và dân trên đảo Hòn Chuối đã đoàn kết đồng lòng phòng chống dịch với phương châm “Chống dịch như chống giặc”.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thông báo 1 số tình hình phát triển KT-XH và phòng chống dịch của tỉnh.

Ngày 11-4, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã đến thăm động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và cư dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối. Tại đây, ông đã yêu cầu bà con cư dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người. Đối với các đơn vị Biên phòng, Hải quân, ngoài làm tốt công tác phòng chống dịch cho đơn vị, cần tăng cường hỗ trợ bà con cư dân, tuyên truyền, hướng dẫn bà con cư dân phòng chống dịch.

Đồn Biên phòng Hòn Chuối tăng cường tuần tra trên vùng biển khu vực đảo để tuyên truyền nhắc nhở ngư dân và kịp thời phát hiện những phương tiện đánh bắt dài ngày trên biển, các phương tiện từ địa phương khác đến vùng biển Cà Mau hoạt động để có biện pháp kiểm tra, kiểm soát và phòng chống dịch theo quy định.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, và Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau, trao gạo và tiền hỗ trợ cho cư dân trên đảo.

Thời gian qua, do địa bàn nằm giữa biển khơi và cách xa đất liền nên đảo Hòn Chuối chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán kéo dài. Bên cạnh đó, do phải phòng chống dịch COVID-19 nên phương tiện đánh bắt trên biển hạn chế ra vào đảo, vì vậy đời sống của một số hộ dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Trong đợt thăm hỏi, động viên này, UBND tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã vận chuyển nước ngọt ra hỗ trợ các đơn vị và cư dân trên đảo; UBND tỉnh cũng hỗ trợ mỗi hộ dân trên đảo 25 kg gạo và 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau, bơm nước và nhắc nhở bà con cư dân sử dụng nước đúng mục đích trong mùa hạn.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thăm hỏi 1 hộ dân trên đảo.

Nước ngọt được bơm lên các bồn chứa của đồn biên phòng để dự trữ.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, động viên bộ đội biên phòng Hòn Chuối khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Hòn Chuối hàng ngày kiểm tra đo thân nhiệt, hướng dẫn bà con cư dân phòng chống dịch COVID-19.

Anh Vy

Chia sẻ bài viết