25/02/2010 - 09:40

Thái Nguyên: Khởi tố lái xe chở gỗ lậu, chống người thi hành công vụ

Ngày 24-2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Công an huyện Võ Nhai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1983, trú tại xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Tóm tắt vụ việc: Vào hồi 10 giờ ngày 18-2 (tức mùng 5 Tết), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km18, Quốc lộ 1B thuộc địa phận xã La Hiên, huyện Võ Nhai, phát hiện xe ôtô IFA biển kiểm soát 20L - 0035 do Nguyễn Văn Quảng cầm lái, bên ghế phụ chở Lê Văn Việt (sinh năm 1989, quê ở tỉnh Hòa Bình, tạm trú tại thị trấn chùa Hang - Đồng Hỷ), có biểu hiện nghi vấn chở gỗ lậu. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tên Quảng không chấp hành mà bỏ chạy về hướng đường tròn Chùa Hang rồi rẽ về hướng cầu Linh Nham, huyện Đồng Hỷ. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, đồng thời điện báo Cảnh sát 113 hỗ trợ. Trên quãng đường bỏ chạy, Quảng đã cố tình đâm hỏng một xe trâu đi ngược chiều nhằm cản đường truy đuổi của công an rồi tiếp tục bỏ chạy. Mặc dù Cảnh sát kinh tế và Cảnh sát 113 liên tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe không chấp hành mà có hành động chống lại lực lượng chức năng như: vừa chạy vừa nâng ben nhằm đổ gỗ xuống đường, lạng lách đánh võng không cho xe công vụ của tổ công tác vượt lên… Trong khi xe 20L - 0035 đang chạy, nhiều lần đối tượng Việt ngồi ở ghế phụ leo lên thùng xe dùng dao cắt dây buộc bạt thùng xe để giúp lái xe đổ gỗ. Khi đến địa phận đầu xóm Cây Bòng (giáp ranh giữa Khe Mo huyện Đồng Hỷ và xã La Hiên huyện Võ Nhai) tên Việt nhảy xuống xe nhằm thả gỗ xuống đường thì bị các chiến sĩ công an áp sát và bắt giữ. Tên Quảng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và húc đổ cổng nhà một người dân ở xóm Cây Bòng rồi vứt xe, bỏ trốn. Qua đo đếm, lực lượng truy bắt đã xác định trên thùng xe 20L - 0035 có 180 thanh gỗ nghiến xẻ nhóm II với số lượng là 7,7 m3 gỗ quy tròn.

Sau khi bắt giữ được tên Việt, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an huyện Võ Nhai tiếp tục điều tra, xác minh và truy lùng tên Quảng. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, ngày 19-2, tên Quảng đã ra đầu thú tại Công an huyện Võ Nhai.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Chia sẻ bài viết